Các công ty dầu và thương nhân tranh giành bể chứa

10:01 | 27/03/2020

|
(PetroTimes) - Theo Hydrocarbon Processing (26/3), các trung tâm dự trữ dầu từ Bắc Mỹ, Caribe đến khu vực Baltic, châu Á - Thái Bình Dương đang được lấp đầy dù chi phí thuê kho tăng 50 - 100%.
cac cong ty dau va thuong nhan tranh gianh be chua

Nguyên nhân chính là do các công ty dầu và thương nhân tranh giành các bể chứa với hy vọng bán giá cao khi dịch Covid-19 bị đẩy lùi và nhu cầu dầu phục hồi. Theo dữ liệu hàng hóa của hãng Kper, thế giới đã lấp đầy 71% dung lượng dự trữ và còn khoảng 1,8 tỷ thùng trống. Các kho dự trữ dầu bổ sung toàn cầu có thể chứa tối đa 900 triệu - 1,8 tỷ thùng. Tổng lượng dầu dự trữ thêm tối đa sẽ từ 2,7 - 3,6 tỷ thùng.

Tuy nhiên, ngay cả khi thuê được kho chứa với giá cao, các thương nhân tiếp tục phải đối mặt với các vấn đề kỹ thuật như: hạn chế công suất nạp dầu vào bể chứa, dầu nhẹ không thể dự trữ chung với dầu nặng, chất lượng xăng máy bay giảm khi trữ lâu, tăng thêm phí vận chuyển đến các kho chứa.

Viễn Đông