Cả gia đình hành nghề "hai ngón"

06:44 | 06/04/2013

2,756 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Các thành viên trong gia đình lập băng nhóm đi trộm tài sản của khách mua hàng ở siêu thị và bị các trinh sát hình sự đặc nhiệm Công an TP HCM tóm gọn.

Ngày 4/4, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận 7 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can trong gia đình về hành vi “trộm cắp tài sản” cùng tạm trú nhà không số, tổ 14 (khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM).

Trước đó, nhiều người dân trình báo về việc bị móc túi tại siêu thị Lotte Mart (quận 7) nên lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP HCM lập chuyên án theo dõi. Trong quá trình mật phục điều tra, các trinh sát phát hiện băng nhóm gần chục đối tượng vào siêu thị không mua hàng nhưng có hành vi bất minh.

Siêu thị Lotte Mart - nơi băng móc túi "lộng hành" một thời gian.

Đến chiều 30/3, tổ trinh sát phân loại từng đối tượng và cách thức gây án trong siêu thị. Băng móc túi tụ tập tại trước cổng và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trước khi hành động.

Lúc 18h30 cùng ngày, bọn chúng đến siêu thị Lotte Mart và 3 đối tượng nữ đi bộ vào cửa sau siêu thị như khách mua hàng. Bên ngoài, 4 đối tượng đàn ông và thanh niên đậu xe ở sân như chờ người nhà đi mua hàng.

Phía bên trong, 3 đối tượng nữ dạo vòng những quầy hàng chờ sơ hở của người đi siêu thị để ra tay hành động. Đến trước khu vực bán gà rán, 3 đối tượng nữ phát hiện nạn nhân Nguyễn Thúy An (SN 1989, ngụ quận 7) đang mải nghe điện thoại di động hiệu iPhone 4 nên bám theo.

Sauk hi nghe xong, chị An hớ hênh để điện thoại trong giỏ hàng để mua gà rán thì 3 đối tượng nữ sống bằng nghề 2 ngón nhanh chóng áp sát vờ mua gà. Bằng thủ thuật che chắn tầm nhìn và gây sự chú ý cho nạn nhân, chúng móc iPhone rồi chuyển ra bên ngoài cho 4 đối tượng đang đứng đợi.

Trên đường đi vào bằng cửa sau, 3 nữ quái lại phát hiện chị Nguyễn Thị Thanh Trang (SN 1992, ngụ quận 7) đeo một chiếc giỏ xách để lộ điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng. Các nữ quái đưa mắt quan sát động tĩnh rồi vờ đụng phải nạn nhân gây sự chú ý. Một nữ quái nhanh nhảu lên tiếng xin lỗi bên trái, trong khi bên phải, đối tượng khác thò tay móc điện thoại của chị Trang rồi lẻn đi.

Đến 22h, cả băng trộm trong cùng gia đình trộm được 2 điện thoại, chuẩn bị kết thúc ngày “ăn hàng” định leo lên xe ra về thì bị các trinh sát ập tới tóm gọn. Trước tang vật thu giữ và bằng chứng thu thập được, băng móc túi trong siêu thị phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngày 4/4, cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng bị bắt quả tang về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Thị Duy Hồng (SN 1994), Nguyễn Duy Nghĩa (SN 1960, cha của Hồng), Huỳnh Thị Thu Thủy (SN 1986, cả 3 quê TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Nguyễn Thị Duy Hương (SN 1967, quê huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thành Đạt (SN 1993, chồng của Hồng, ngụ quận Bình Thạnh), Hồ Văn Tâm (SN 1985, bạn của Đạt) và Nguyễn Tấn Tiến (SN 1989, quê TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Tất cả bọn chúng cùng tạm trú tại nhà không số (tổ 14, khu phố 4, phường An Phú Đông, quận 12, TP HCM).

Hưng Long

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc