Bức tranh dấu vân tay của EVNNPC đăng ký kỷ lục Việt Nam

23:38 | 07/10/2017

1,452 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang phát động chương trình hoàn thiện bức tranh vân tay với chủ đề "Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động".
buc tranh dau van tay cua evnnpc dang ky ky luc viet nam
Bức tranh mô tả sau khi đã hoàn thiện.

Bức tranh được vẽ bằng 5.000 dấu vân tay của ngón tay cái bên tay phải của các tầng lớp công nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý đại diện cho 27.778 cán bộ công nhân viên EVNNPC, như một lời kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay, chung sức, chung lòng, cùng gánh vác nhiệm vụ hết sức nặng nề đó là "Nói không với tai nạn lao động".

Bức tranh này được chính thức phát động từ ngày 18/9/2017 tại trụ sở EVNNPC, sau đó di chuyển qua một số đơn vị trực thuộc và kết thúc ngày 20/10/2017 trong khuôn khổ Hội thi cán bộ an toàn giỏi EVNNPC năm 2017 được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Ông Mai Quang Hùng, Trưởng Ban An toàn EVNNPC, cho biết: “An toàn là yếu tố tiên quyết trong lao động. Bức tranh như một lời nhắc nhở và thể hiện sự quyết tâm của toàn thể lãnh đạo và CBCNV trong EVNNPC cùng chung tay phòng ngừa tai nạn lao động - nói không với tai nạn lao động, đây là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa của EVNNPC nhằm truyền tải thông điệp "Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động". Bên cạnh đó nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức, nâng cao trình độ, tạo không khí thi đua trong toàn thể CBCNV trong EVNNPC".

Cũng theo ông Hùng, hình 3 cánh tay bắt vào nhau ở giữ bức tranh thể hiện tinh thần đoàn kết và đi đến chiến thắng. Màu cam tượng trưng cho màu quần áo bảo hộ lao động của công nhân lao động trong EVNNPC. Nền bức tranh màu xanh thể hiện màu nhận diện thương hiệu của EVNNPC. Ý nghĩa của ngón tay cái bên tay phải thể hiện number one, là số 1, là biểu tượng cho sự vững chắc là đỉnh cao. Phía bên trên của bức tranh là logo của EVNNPC, phía bên dưới có thông điệp “Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động”, ý muốn nói mọi người cùng chung tay, chung sức, chung lòng để xây dựng nền văn hóa an toàn lao động trong EVNNPC được bền vững, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp và tạo dựng thương hiệu cũng như giá trị của EVNNPC trên toàn cầu.

Được biết, mỗi người tham gia lấy dấu vân tay vào bức tranh đều được thư ký Ban tổ chức ghi họ tên, đơn vị, chức vụ công tác và chữ ký để làm cơ sở pháp lý, sau khi bức tranh hoàn thiện sẽ làm hồ sơ đăng ký kỷ lục Guiness để công nhận bức tranh được vẽ bằng dấu vân tay ngón cái bên tay phải nhiều nhất. Bức tranh sẽ được treo tại phòng truyền thống của EVNNPC để các thế hệ CBCNV của EVNNPC có ý thức về an toàn trong lao động.

Trần Phương

  • el-2024