BP thua lỗ lịch sử sau khi rời khỏi Nga
Lợi nhuận trước thuế của BP cũng đã đạt mức kỷ lục kể từ năm 2008 là 6,2 tỷ đô la nhờ giá hydrocacbon cao.
Dù vậy, lỗ ròng của BP đạt 20,4 tỷ đô la trong quý đầu tiên năm 2022 so với lợi nhuận 4,7 tỷ một năm trước đó, trong khi doanh thu tăng 40% lên 51,2 tỷ đô la.
"Trong thời gian 3 tháng bị chi phối bởi các sự kiện ở Ukraine và sự biến động của thị trường năng lượng, ưu tiên của BP là cung cấp nguồn năng lượng đáng tin cậy mà khách hàng của chúng tôi cần", Giám đốc điều hành Bernard Looney nhận xét.
"Quyết định của chúng tôi vào tháng 2 rút cổ phần tại Rosneft dẫn đến một khoản lỗ lớn (...) nhưng không thay đổi chiến lược, khuôn khổ tài chính hoặc kỳ vọng của chúng tôi về việc phân phối cho các cổ đông", ông Bernard nói.
BP đã thông báo sẽ rời Rosneft, trong đó họ nắm giữ 19,75% cổ phần, vài ngày sau khi cuộc chiến của Nga ở Ukraine nổ ra.
Tập đoàn đã có mặt hơn 30 năm tại Nga và là cổ đông của Rosneft từ năm 2013. Tập đoàn Anh đã xác định rằng họ sẽ rút khỏi các dự án khác của mình ở Nga.
Hôm thứ Ba, BP cũng thông báo ý định đầu tư lên tới 18 tỷ bảng Anh vào Vương quốc Anh từ nay đến năm 2030, để giúp nước này đạt được mục tiêu trung hòa carbon.
Đối mặt với cuộc chiến của Nga ở Ukraine, Chính phủ Anh đã tái tập trung vào an ninh năng lượng chứ không chỉ chuyển sang chế độ trung hòa carbon.
BP do đó báo hiệu rằng họ sẽ "tiếp tục đầu tư vào dầu khí ở Biển Bắc".
Tập đoàn cũng cho biết họ có kế hoạch trả "lên đến 1 tỷ bảng Anh thuế lợi tức đối với các khoản thu từ Biển Bắc, ngoài khoảng 250 triệu bảng Anh được trả hàng năm thông qua các loại thuế khác của Vương quốc Anh trong những năm gần đây".
BP và Shell cho đến nay vẫn phản đối lời kêu gọi của Chính phủ Anh nhằm đánh thuế đặc biệt đối với lợi nhuận của các đại gia dầu mỏ.
Nh.Thạch
AFP
- Các tổ chức phi chính phủ ngăn chặn Shell bán công ty con ở Nigeria
- Phân tích khả năng Mỹ cắt đứt huyết mạch dầu mỏ của Iran
- Chính quyền Biden liệu có mạnh tay với xuất khẩu dầu của Iran?
- Bản tin Năng lượng Quốc tế 17/4: Mỹ liệu có thực hiện các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với Iran
- Hà Lan sẽ đóng cửa mỏ khí đốt lớn khi Thượng viện thông qua luật