Bỏ trốn sau khi gây tai nạn làm chết 2 người

09:58 | 20/03/2012

247 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
– Ngày 19/3, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp, đồng thời tạm giữ đối tượng Phan Duy Tâm (25 tuổi, ngụ thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra, làm rõ hành vi lái xe đụng chết 2 người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước đó vào lúc 17h30 phút ngày 16/3, nhiều người dân sống trên quốc lộ 13 hốt hoảng khi chứng kiến cảnh một xe ôtô lao trên đường với tốc độ chóng mặt. Khi vừa đến một ngã tư thuộc đoạn Km 73 + 500m (tổ 10, ấp 3, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) chiếc ôtô đụng thẳng vào xe gắn máy biển số 93V1 – 0519, do anh Nguyễn Minh Xuân (29 tuổi) điều khiển cùng chiều ở phía trước. Trên xe máy lúc này có chở theo chị Tạ Thị Ngọc Thúy (30 tuổi, cả hai ngụ tỉnh Tây Ninh).

Cú đụng quá mạnh khiến chị Thúy, anh Xuân ngã xuống đường chết ngay tại chỗ. Sau khi gây ra tai nạn chết người, tài xế lái ôtô không dừng lại, tăng ga bỏ trốn khỏi hiện trường.

Qua các thông tin được người dân tại hiện trường cung cấp. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Chơn Thành điều tra, xác định chiếc xe gây tai nạn chết người biển số 61A-001.64, do Phan Duy Tâm cầm lái khi gây tai nạn nên tiến hành bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, Tâm khai thời điểm gây tai nạn, Tâm lái xe ôtô từ hướng huyện Chơn Thành về huyện Hớn Quản (Bình Phước). Khi điều khiển xe ôtô, Tâm đã uống rượu và lưu thông với tốc độ khoảng 100 km/h. Do không quan sát đường đi và anh Xuân chuyển hướng sang trái đột nên bị xe của Tâm đâm vào.

Hiện Công an huyện Chơn Thành đã tạm giữ Tâm để lập hồ sơ xử lý hành vi “Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Nguyên Hạnh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc