Bình Dương: Bắt hai nghi can chém đứt lìa tay bảo vệ chung cư Becamex

06:06 | 25/06/2019

1,447 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 24/6, Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) cho biết đang di lý hai đối tượng Phan Trường Sơn (31 tuổi, quê Hà Tĩnh) và Bùi Văn Cầu (34 tuổi, quê Bến Tre) từ Trà Vinh và TP HCM về Bình Dương để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.
binh duong bat hai nghi can chem dut lia tay bao ve chung cu becamex
Khu vực chung cư nơi xảy ra vụ việc.

Sơn và Cầu được xác định là hai đối tượng đã đi xe máy lao vào chém đứt lìa cánh tay của bảo vệ chung cư Becamex (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) vào đêm 7/6 rồi bỏ trốn. Cầu bị bắt khi đang trốn ở tỉnh Trà Vinh, Sơn bị các trinh sát bắt giữ khi lẩn trốn ở quận Gò Vấp, TP HCM.

Bước đầu, Phan Trường Sơn khai nhận thường hay lui tới khu chung cư Becamex và đậu xe ở phía dưới sân không đúng chỗ quy định. Ông Nghĩa là bảo vệ của chung cư đã nhiều lần nhắc nhở nên gây mâu thuẫn với Sơn.

Tức giận vì bị nhắc nhở nhiều lần, tối 7/6, Sơn rủ thêm Bùi Văn Cầu đến tìm ông Nghĩa trả thù. Cả hai bịt khẩu trang, chạy xe máy mang theo hung khí đến chung cư. Khi phát hiện ông Nghĩa đang làm việc tại chốt bảo vệ, Sơn đứng ở ngoài chờ còn Cầu xách cây mã tấu mang theo người chạy vào chém ông Nghĩa.

Trong lúc chống cự, ông Nghĩa bị Cầu chém đứt lìa cách tay. Hai đối tượng sau khi gây án đã nhanh chóng lên xe tẩu thoát. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.

Qua điều tra, truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Sơn, Cầu để phục vụ công tác điều tra.

Lâm Anh (t/h)