“Big Oil” có thể thu hút các nhà đầu tư quay trở lại?
Các công ty nhỏ đổ xô mua tài sản của “Big Oil” |
Nguồn dự trữ dầu của “Big Oil” đang cạn kiệt: Một thách thức lớn! |
Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Mặc dù dự kiến sẽ có sự cải thiện đáng kể trong việc tạo ra dòng tiền, nhưng nhiều nhà đầu tư không tin rằng Big Oil là một khoản đầu tư đúng đắn, cả trong ngắn hạn và dài hạn. BP, Shell, Total, Exxon và Chevron đều được dự báo sẽ báo cáo dòng tiền mạnh trong tuần này nhờ giá dầu trong quý I cao hơn so với giá trung bình năm ngoái.
Năm vừa qua đã cho thấy ngành công nghiệp dầu mỏ có thể trở nên mong manh như thế nào, khi giá dầu lao dốc đột ngột lần thứ hai trong nửa thập kỷ. Các công ty dầu mỏ quốc tế lớn nhất đã ghi nhận một số khoản lỗ hàng quý lớn nhất của họ, sa thải hàng chục nghìn công nhân và hầu hết các công ty lớn ở châu Âu cắt giảm cổ tức của họ. Đối với Shell thì đây là lần cắt giảm đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai.
Vào năm 2020, giá dầu lao dốc ảnh hưởng đến các doanh nghiệp thượng nguồn. Nhưng nhu cầu nhiên liệu toàn cầu giảm mạnh cũng tác động đến các doanh nghiệp hạ nguồn tại các chuyên ngành dầu khí tổng hợp, vốn không thể bù đắp khoản lỗ ở một bộ phận bằng lợi nhuận từ bộ phận kia. Một trong số ít hoạt động kinh doanh có lãi là kinh doanh dầu trong thời kỳ giá cả biến động mạnh vào mùa xuân năm ngoái.
Do đó, mức nợ đã tăng lên ở cả những công ty cắt giảm cổ tức và ở một số công ty duy trì mức chi trả cổ tức của họ, như Exxon, Chevron và France’s Total.
Hiệu suất của năm nay được dự báo là hoàn toàn trái ngược với các khoản thua lỗ của năm ngoái. Wood Mackenzie cho biết: Trong một nghiên cứu vào tháng 2/2021, Big Oil được thiết lập để đạt được dòng tiền có thể ở mức kỷ lục, vì việc cắt giảm chi phí lớn sau cuộc khủng hoảng năm 2020 đã làm giảm đáng kể mức hòa vốn dòng tiền của nhiều công ty.
Nhưng các nhà đầu tư lo ngại: Liệu các công ty dầu mỏ quốc tế hàng đầu thế giới có thể duy trì được dòng tiền mạnh mẽ hay không, khi xem xét giá dầu biến động, những bất ổn về nhu cầu dài hạn, tất nhiên có cả tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng và cam kết bằng không đối với Lợi tức đầu tư của Big Oil.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Trang Hoàng
- Tin bất động sản ngày 29/3: Căn hộ tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng giá từ 16-20%
- Tin ngân hàng ngày 29/3: Techcombank dự kiến tăng vốn lên hơn 70.450 tỷ đồng trong năm 2024
- Big Oil quay đầu với chuyển đổi năng lượng?
- Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về việc làm méo mó thị trường năng lượng sạch
- Wood Mackenzie: Hơn 20% công suất lọc dầu toàn cầu gặp rủi ro
- Mỹ phải mua dầu SPR với giá cao hơn mức giá mục tiêu
- Nga tăng nhập khẩu xăng từ Belarus khi nguồn cung trong nước sụt giảm
- Tin bất động sản ngày 28/3: Thanh Hóa duyệt phương án đấu giá khu đất 11,5ha tại Sầm Sơn
- Tin ngân hàng ngày 28/3: OCB dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 20% trong năm 2024
- Khu vực mới nổi cho hoạt động STS dầu của Nga