BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”

10:42 | 25/10/2022

6,131 lượt xem
Theo dõi Petrovietnam trên
|
(PetroTimes) - Với bề dày thành tích hơn 13 năm phát triển, ngoài việc luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn, sản xuất liên tục, hiệu quả, và chuyên nghiệp, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) còn đặc biệt tích cực xây dựng, kiến tạo và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Văn hóa BIENDONG POC gắn liền với phong cách làm việc chuyên nghiệp, có ý chí, khát vọng vượt lên chính mình, luôn nỗ lực hoàn thành và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Công ty Gazprom International Limited (GPIL) giao phó.

Cẩm nang Văn hóa BIENDONG POC kế thừa và phát triển trên nền tảng Văn hóa Dầu khí của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với khẩu hiệu “Đoàn kết một lòng, Biển Đông ngời sáng”, BIENDONG POC thực hiện sứ mệnh “Đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh hải của Việt Nam trên Biển Đông; Phát triển khai thác mỏ hiệu quả, mang lại nguồn thu về ngoại tệ cho đất nước”. Cùng với hệ giá trị cốt lõi “An toàn – Chuyên nghiệp”, tầm nhìn của BIENDONG POC hướng đến là “Trở thành một Công ty điều hành dầu khí chuyên nghiệp, thông minh, có thương hiệu trên thị trường dầu mỏ toàn cầu”.

BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Tập thể CBNV BIENDONG POC

Văn hóa an toàn, vững vàng phát triển

Nét đẹp VHDN của BIENDONG POC được thể hiện rõ nét trong mọi mặt, từ hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) đến phong trào đoàn thể, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động (NLĐ), củng cố và phát triển giá trị Văn hóa Dầu khí…

BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Dự án Biển Đông 01.

Trong đó, nét văn hóa nổi bật gắn liền với phát triển SXKD tại BIENDONG POC đầu tiên cần kể đến là văn hóa An toàn. Đối với đơn vị điều hành một dự án khai thác khí và condensate tại nơi có điều kiện địa chất phức tạp thì văn hóa An toàn phải được thấm sâu vào mọi mặt hoạt động SXKD cũng như cuộc sống của mỗi cán bộ nhân viên, người lao động Công ty. Một minh chứng rõ nét nhất là mới đây, BIENDONG POC đã đạt cột mốc 10 năm vận hành an toàn tuyệt đối (10/10/2012 – 10/10/2022) không để xảy ra bất kỳ sự cố nào ảnh hưởng đến con người và môi trường. Đây thực sự là một kỳ tích mà không phải bất kỳ đơn vị dầu khí nào cũng có thể đạt được.

BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
An toàn là nét văn hóa nổi bật gắn liền với phát triển SXKD tại BIENDONG POC.
BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Ngày 10/10/2022, BIENDONG POC đạt mốc 10 năm vận hành an toàn tuyệt đối.

Đẩy mạnh sáng kiến, phát huy sáng tạo

Điểm sáng thứ hai, đó là phong trào phát huy sáng kiến, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Tính từ năm 2019 đến nay, BIENDONG POC đã có đến 15 sáng kiến và giải pháp được công nhận cấp Công ty với tổng giá trị làm lợi lên đến hơn 40,9 triệu USD; trong đó có 6 sáng kiến được công nhận sáng kiến cấp Tập đoàn. Với thành tích này, BIENDONG POC trở thành 1 trong 4 đơn vị/tập thể có thành tích xuất sắc nhất trong hoạt động sáng kiến sáng chế của ngành Dầu khí. Bên cạnh đó, BIENDONG POC còn đạt các giải thưởng: Giải Nhì giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) 2020, Giải A giải thưởng KHCN Dầu Khí Việt Nam 2020, Giải thưởng Hồ Chí Minh năm 2022, đạt Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2022, hạng mục Top Tổ chức Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo.

BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Cụm công trình KHCN của BIENDONG POC đạt giải Nhì VIFOTEC 2020
BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
BIENDONG POC đạt Top Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo với Giải pháp Nền tảng số hóa tập trung tại mỏ Hải Thạch – Mộc Tinh.

Để thúc đẩy năng lực đổi mới, sáng tạo của CBNV-NLĐ, cách thức của BIENDONG POC là tạo dựng một môi trường tốt để CBNV thay đổi tư duy. Trong xu thế phát triển của CMCN 4.0, BIENDONG POC là một trong những đơn vị tiên phong triển khai áp dụng Công nghệ 4.0 (trí tuệ nhân tạo-AI, học máy…), chuyển đổi số vào công tác điều hành sản xuất, giúp nâng cao công tác an toàn và hiệu suất trong công tác quản lý.

BIENDONG POC hướng đến “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
TS. Ngô Hữu Hải cùng nhóm cộng sự nghiên cứu triển khai chương trình CĐS, tự động hoá nâng cao và quản trị mỏ dầu khí thông minh.

Từ năm 2019, BIENDONG POC đã thành lập Ban chuyển đổi số với các nhân sự là các tiến sỹ, kỹ sư là CBNV có trình độ chuyên môn cao. Sau 3 năm nghiên cứu và vận hành, Ban CĐS đã triển khai hiệu quả các phần mềm quản trị như Office 365 (MS Teams), nền tảng số hóa tập trung DTP, bộ chỉ số hiệu quả năng suất KPI dashboard, nền tảng BPM... Trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhất, nhờ áp dụng công nghệ số kịp thời nên BIENDONG POC đã tổ chức cho CBNV làm việc tại nhà một cách an toàn - liên tục - hiệu quả, cũng như an toàn trong vận hành giàn khai thác, hoàn thành các chỉ tiêu.

BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Biểu đồ khai thác, giám sát và vận hành thiết bị công nghệ.

Bên cạnh đó, BIENDONG POC tự hào đã xây dựng môi trường làm việc tốt, đảm bảo chính sách, phúc lợi cao nhất cho người lao động như: đảm bảo việc làm, thu nhập, chăm lo đời sống CBNV ở mức ổn định cao. Trong 2 năm ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19, BIENDONG POC đã kịp thời có những chính sách, hành động thiết thực, quan tâm đến người lao động. Công ty đã có quy chế và chính sách được ban hành với quyền lợi tốt hơn quy định của luật lao động, trong đó bao gồm nhiều chế độ phúc lợi, bảo hiểm trách nhiệm cao cho CBNV và thành viên gia đình, khám chữa bệnh tại cơ sở y tế chất lượng cao… Các chính sách phúc lợi của BIENDONG POC hướng đến nâng cao giá trị bản thân của NLĐ và thúc đẩy việc thực thi VHDN.

BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Bác sĩ thực hiện kiểm tra Covid-19 trên giàn

An sinh xã hội – nghĩa tình dầu khí

Cùng với việc đẩy mạnh và phát triển các hoạt động SXKD, trong nhiều năm qua, công tác an sinh xã hội (ASXH) luôn được tập thể Lãnh đạo, CBNV BIENDONG POC quan tâm chú trọng, cũng là trách nhiệm, là tình cảm của những người lao động Dầu khí đối với cộng đồng và xã hội.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên hàng năm đều xây dựng kế hoạch tổ chức, phát động, triển khai thực hiện nhiều chương trình để trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống trên địa bàn TP HCM và các tỉnh thành khác như Long An, Tây Ninh, Bến Tre, Nghệ An, Hòa Bình… tổ chức đến thăm, tặng quà, hỗ trợ các trẻ em bị bệnh nặng, trẻ em nghèo, mồ côi, hiếu học tại các trung tâm bảo trợ, trường học, bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện Nhi Đồng 2, tổ chức “Ngày hội Hiến máu nhân đạo”… Đặc biệt, CBNV người Nga tại BIENDONG POC cũng tích cực tham gia công tác ASXH, điển hình là cùng cộng đồng người Nga tại TP HCM đã thành lập quỹ để hỗ trợ và đỡ đầu cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật ở các mái ấm tình thương.

BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
BIENDONG POC thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng.

Trong những năm qua, BIENDONG POC đã có nhiều chương trình dự án ASXH đầy ý nghĩa như: hỗ trợ 4,2 tỷ đồng xây dựng trường học ở tỉnh Phú Yên (2015), đóng góp 300 triệu đồng cho 300 hộ có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Hòa Bình (2020), hỗ trợ 400 triệu đồng xây dựng 5 nhà tình nghĩa cho tỉnh Hưng Yên (2020), hỗ trợ cộng đồng người Nga tại TP HCM gặp ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (2020), đóng góp gần 470 triệu đồng cho Quỹ văc-xin phòng chống Covid-19 của Chính phủ (2021), hỗ trợ kinh phí cải tạo, sửa chữa trạm y tế xã Hợp Hưng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định 700 triệu đồng (2022)…

BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Một số chương trình, dự án an sinh xã hội mà BIENDONG POC thực hiện trong những năm qua

Năm 2021, BIENDONG POC được Hiệp hội phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam tôn vinh Doanh nghiệp tiêu biểu ở nhóm tiêu chí Trách nhiệm Xã hội. Tổng số tiền BIENDONG POC đóng góp từ năm 2011 đến năm 2022 là gần 12 tỷ đồng.

BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
BIENDONG POC được tôn vinh tại Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021.

Kiến tạo văn hóa, phát triển truyền thông

Để thúc đẩy phát triển VHDN, BIENDONG POC đã xây dựng một đội ngũ nhân sự phụ trách công tác truyền thông nội bộ, mặc dù kiêm nhiệm nhưng rất giỏi chuyên môn, đam mê công việc và có nhiều ý tưởng, sáng tạo để nâng cao chất lượng; đa dạng, phong phú hình thức truyền thông. Qua sự kết nối chặt chẽ giữa bộ phận truyền thông với các cơ quan báo chí, truyền hình, các phóng sự, bài viết về hoạt động đặc thù của BIENDONG POC như Lễ chào cờ trên biển, Kỷ niệm 10 năm thành lập, Tết Độc lập trên giàn khoan, “Những lá thư gửi từ thềm lục địa”, “Hành trình bài hát Biển Đông tung bay Quốc kỳ”, lễ kết nạp đảng viên mới trên giàn, lễ kết nạp đảng viên mới tại nhà tranh quê Bác,… đã được truyền tải rõ nét đến nhân dân cả nước. Hình ảnh BIENDONG POC gắn liền với lá cờ Tổ quốc tung bay trên giàn khoan giữa biển khơi như một lời nhắc nhở về tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc của người dầu khí nói riêng và nhân dân cả nước nói chung.

BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
BIENDONG POC hướng đến  “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022”
Lễ chào cờ trên biển.

Với tất cả những điểm sáng trên, VHDN tại BIENDONG POC đã đáp ứng các chuẩn mực theo Bộ tiêu chí văn hoá kinh doanh Việt Nam, bộ chuẩn mực đầu tiên về văn hoá kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện. Thông qua việc đăng ký tham gia chương trình xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022, BIENDONG POC thể hiện mong muốn được đưa các giá trị văn hóa bản sắc của BIENDONG POC nói riêng và Petrovietnam nói chung lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của đơn vị, cũng như của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam./.

Trao tặng lá cờ Tổ quốc của giàn Hải Thạch cho Ban Quản lý Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vỹ
BIENDONG POC về đích trước 72 ngày kế hoạch sản xuất condensate năm 2022
Đảng bộ BIENDONG POC: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại
BIENDONG POC hoàn thành vượt mức kế hoạch 9 tháng đầu năm 2022: 9 dấu ấn nổi bật

Trúc Lâm

DMCA.com Protection Status