Bị bắt vì "bán" mật khẩu điện thoại

16:07 | 07/04/2014

896 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 7/4, Công an thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đang tạm giữ Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Văn Bắc để điều tra làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Khoảng 16h30 ngày 6/4, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, Công an TP Hà Nội) điều tiết giao thông tại ngã tư thị trấn Trâu Quỳ. Tại đây, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông phát hiện người dân vừa tri hô bắt “cướp, cướp...” vừa truy đuổi hai đối tượng nam giới. Ngay lập tức, các chiến sĩ Cảnh sát giao thông cùng với người dân đuổi theo và bắt được hai thanh niên này.

Đối tượng Nguyễn Văn Bắc bị lực lượng cảnh sát giao thông khống chế.

 

Khai thác nóng tại chỗ, hai đối tượng này là Nguyễn Chiến Thắng và Nguyễn Văn Bắc.

Theo Nguyễn Văn Bắc khai nhận, sáng cùng ngày, chúng đến cửa hàng Internet của Nguyễn Văn Quý tại huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Tại đây chúng thấy Iphone 5s của chủ quán nên tìm cách đặt mật khẩu để chủ nhân không mở được điện thoại. Sau đó, Thắng và Bắc về nhà dùng sim rác gọi điện cho chủ quán Internet thỏa thuận muốn mở mật khẩu thì phải đưa cho chúng 5 triệu đồng. Sau khi thương lượng 2 bên đồng ý mức giá 2,5 triệu đồng. 

Sau đó, chúng hẹn nạn nhân đến ngã tư hồ N1 gần trường Đại học Nông nghiệp, sau đó lại thay đổi địa điểm đến ngã tư Trâu Quỳ. Sau khi nhận đủ tiền chuộc, thay vì trả điện thoại thì chúng lật lọng bỏ chạy. Bị nạn nhân tri hô nên người dân phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông bắt giữ và bàn giao cho Công an thị trấn Trâu Quỳ điều tra làm rõ.

T.M

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc