Bé trai 3 tuổi cùng bố mẹ bị xe tải cán chết

08:27 | 05/03/2012

1,772 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Anh Giang chở vợ và con trai 3 tuổi bằng xe máy trên đường thì bất ngờ bị xe tải chở sắn khô lao vào. Vụ tai nạn khiến cả 3 người chết tại chỗ.

Vụ tai nạn xảy ra hồi 13h15′ ngày 4/3, trên đường ĐT741 (tại ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương). Cả gia đình 3 người chết thảm dưới gầm xe tải ở đầu cầu Phước Hòa (huyện Phú Giáo) cách Bình Dương khoảng 40 km về hướng Bắc.

Hiện trường vụ tai nạn

Tại hiện trường, một cảnh tượng quá khủng khiếp, 3 người trong cùng gia đình chạy trên chiếc xe máy bị xe tải cán nát kéo lê hàng chục mét ở đầu cầu Phước Hòa.

Sau khi gây tai nạn, xe tải còn vượt xa khỏi hiện trường vài chục mét mới dừng lại trên cầu.

Cả gia đình anh Giang bị xe tải cán chết tại đầu cầu Phước Hòa – huyện Phú Giáo (Bình Dương)

Theo các nhân chứng kể lại, vào thời gian trên, chiếc xe tải (biển kiểm soát 67L – 4055) do Nguyễn Quang Phúc, SN 1987 chở đầy sắn lát khô đang lưu thông trên đường ĐT741 hướng từ tỉnh Bình Phước về Bình Dương thì gây tai nạn với chiếc xe gắn máy (biển số 72P1 -1147) do anh Phạm Trường Giang (SN 1979, quê tỉnh Kiên Giang) đang chở theo vợ Nguyễn Trúc Giang (SN 1982) ngồi phía sau ôm đứa con trai Phạm Út Nhờ chưa tròn 3 tuổi. Chiếc xe tải lao nhanh chuẩn bị vượt cầu Phước Hòa thì gây ra tại nạn với chiếc xe máy. Vụ tai nạn khiến cả nhà anh Giang rơi vào gầm xe và bị xe tải lao tới cán ngang khiến cả 3 chết tại chỗ.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tương Bình

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc