Bắt kẻ trốn truy nã luôn thủ súng trong người

20:20 | 31/03/2016

939 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 31/3, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52, Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Quang (23 tuổi, ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).
bat ke tron truy na luon thu sung trong nguoiBị bắt sau 21 năm trốn truy nã
bat ke tron truy na luon thu sung trong nguoiBắt hai đối tượng trốn nã trong một buổi sáng
bat ke tron truy na luon thu sung trong nguoiTên tội phạm ‘bá đạo’ tự gửi ảnh truy nã cho cảnh sát

Do mâu thuẫn từ trước, tối 31/12/2014, Quang mang súng K54 đến một quán karaoke (ở thôn Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn) tìm gặp ông Hà Văn Hiển (47 tuổi, ở phường Lam Sơn) đang tổ chức sinh nhật ở đây. Cùng đi với Quang có Vũ Thái Duy (22 tuổi, cùng ở thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa).

bat ke tron truy na luon thu sung trong nguoi
Quang cùng khẩu súng tự chế.

Thấy ông Hiển từ phòng hát bước ra, Quang bất ngờ nổ súng. Khi ông Hiển trúng đạn và ngã gục, Quang và Duy chạy ra ngoài trốn thoát. Rất may, nạn nhân được cấp cứu kịp thời.

Cả Quang và Duy bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý gây thương tích, tàng trữ sử dụng vũ khí trái phép quân dụng.

Quá trình xác minh, C52 và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Đình Quang đang thuê trọ tại địa bàn xã Vũ Bản (huyện Bình Lục, Hà Nam) nên tổ chức vậy bắt.

Do đối tượng thường mang vũ khí nóng bên mình, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, nên kế hoạch bắt giữ được chuẩn bị kỹ càng, bảo đảm an toàn. Rạng sáng 29/3, tại nhà trọ của Quang, cảnh sát bất ngờ ập vào bắt giữ cùng 1 khẩu súng tự chế dạng col quay, 4 viên đạn.

Bước đầu, đối tượng Quang khai nhận toàn bộ sự việc.

Thiên Minh