Bắt đối tượng Trung Quốc lừa đảo qua điện thoại

23:36 | 09/12/2015

552 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Đối tượng người Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong đường dây giả cán bộ công an lừa đảo các nạn nhân qua điện thoại vừa bị bắt giữ.  
Giăng bẫy bắt kẻ đóng giả công an lừa Iphone, Ipad
Giả công an lừa gái trẻ vào khách sạn...
Vờ đòi nợ thuê để kiếm cớ trấn tiền

 

tin nhap 20151209175818
Đối tượng Xue Wen được di lý về sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 9/12, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự Xue Wen (SN 1980, quốc tịch Trung Quốc) để xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Xue Wen được xác định một “mắc xích” quan trọng trong đường dây giả danh cán bộ công an để lừa đảo người Việt Nam qua điện thoại tại TP Hà Nội.

Cùng ngày, Công an TP HCM phối hợp với Công an TP Hà Nội thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Xue Wen và phát hiện hơn 40 thẻ ATM cùng nhiều tang vật có liên quan. Khai thác nhanh, Xue Wen thừa nhận nằm trong đường dây giả danh cán bộ công an để lừa đảo qua điện thoại.

Xue Wen có nhiệm vụ rút tiền từ các tài khoản mà nạn nhân nạp vào. Những tài khoản này do vợ chồng Liu Wei Chun (SN 1981, người Đài Loan) và Dương Thị Nguyệt (SN 1982, trú tỉnh Bạc Liêu) cung cấp. Năm 2012, Nguyệt kết hôn với Chun và xuất cảnh sang Đài Loan sinh sống.

Cuối năm 2014, Nguyệt và Chun về lại Việt Nam tham gia vào đường dây giả danh công an để lừa đảo qua điện thoại. Dưới trướng của cặp vợ chồng này còn có các đối tượng: Nguyễn Văn Mộng (SN 1979), Lê Nguyễn Kiều Xuân (SN 1985) và Huỳnh Hoàng Minh (SN 1981, cùng trú tỉnh Bạc Liêu) tham gia làm nhiệm vụ sử dụng giấy chứng minh nhân dân để mở tài khoản ngân hàng.

Các đối tượng chân rết đi chiêu dụ thêm nhiều người khác cùng mở tài khoản ở một số ngân hàng nhằm hưởng lợi bất chính. Sau khi có tài khoản, các đối tượng nói trên đã giao lại vợ chồng Nguyệt và Chun để thực hiện hành vi chuyển, rút tiền của nạn nhân.

Ngày 22/11, Công an TP HCM đã tạm giữ hình sự: Nguyệt, Chun, Mộng, Xuân và Minh.

tin nhap 20151209175818

Sập bẫy tình với cảnh sát hình sự rởm

Ngày 25/2, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Hùng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

tin nhap 20151209175818

Công an giả bị bắt, gọi nhà báo đến giải cứu

Công an quận Thủ Đức (TP HCM) đã hoàn tất hồ sơ đề chuyển sang Viện Kiểm sát cùng cấp yêu cầu truy tố đối tượng giả làm Cán bộ Tổng cục để tống tiền Cảnh sát giao thông về tội “Chống người thi hành công vụ”.

tin nhap 20151209175818

Hai "nhà báo" giải cứu công an giả

Công an quận Thủ Đức (TP HCM) vẫn đang tạm giữ hình sự đối tượng Lý Văn Lộc (SN 1985, quê Quảng Ngãi, tạm trú tỉnh Bình Phước) để làm rõ động cơ giả “cán bộ” của Bộ Công an.

Tân Châu