Bất chấp Mỹ can ngăn, Ấn Độ vẫn chuyển tiền mua S-400 của Nga

16:17 | 30/08/2019

644 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ấn Độ đã bắt đầu chi trả khoản tiền mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, bất chấp việc Mỹ phản đối.
bat chap my can ngan an do van chuyen tien mua s 400 cua nga
Hệ thống tên lửa phòng không S-400

New Delhi đã bắt đầu trả tiền để mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga mà họ đã đặt hàng từ trước. Động thái này diễn ra giữa lúc Mỹ đặt áp lực lên Ấn Độ yêu cầu từ bỏ thương vụ vũ khí này.

Người phát ngôn của cơ quan chính phủ Nga chịu trách nhiệm điều phối các giao dịch vũ khí (FSVTS) ngày 29/8 cho biết, Moscow đã nhận được một khoản tạm ứng cho hệ thống S-400.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Nga và Ấn Độ đã thông qua thỏa thuận trị giá 5,4 tỉ USD về việc mua các hệ thống phòng không S-400. Theo đó, Moscow hoàn tất việc bàn giao 5 hệ thống S-400 cho New Delhi vào năm 2023.

S-400 tiếp tục là vấn đề đau đầu đối với Mỹ, quốc gia đã cố gắng gây áp lực cho Ấn Độ trong việc từ bỏ thỏa thuận với Nga. Tuy nhiên, giới chức Ấn Độ khẳng định, S-400 rất cần thiết cho quốc phòng và đã quyết định tiếp tục thương vụ, bất chấp nguy cơ đối diện với các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó, Washington cũng cố gắng thuyết phục đồng minh NATO là Thổ Nhĩ Kỳ không mua S-400. Song, những lô thiết bị S-400 hiện đã có mặt tại quốc gia này.

Bình An

RT

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc