Bão số 7 suy yếu dần

09:19 | 31/10/2018

164 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (31/10), bão số 7 đã suy yếu dần.
bao so 7 suy yeu danBão Yutu tiến vào Biển Đông
bao so 7 suy yeu danCập nhật tin bão mới nhất: Bão Yutu gây mưa, gió giật cấp 14 trên Biển Đông
bao so 7 suy yeu danTin mới nhất về bão Yutu

Hồi 7h sáng nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 118,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 01/11, vị trí tâm bão ở khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía ĐôngĐông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11-12. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ vùng tâm bão.

bao so 7 suy yeu dan
Đường đi và vị trí của bão số 7

Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 11-12; biển động dữ dội.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 15,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 114,0 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 07 giờ ngày 02/11, vị trí tâm bão ở khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 07 giờ ngày 03/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,1 độ Vĩ Bắc; 117,3 độ Kinh Đông, cách Đài Loan khoảng 300km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Cấp độ rủi ro thiên tai ở khu vực Đông Bắc Biển Đông: Cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Bảo Linh

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc