Báo Nhân Dân và PVFCCo phát động cuộc thi viết về tam nông 2012

10:34 | 21/12/2011

545 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tối qua (20/12), tại Cung hữu nghị ViệtXô, Báo Nhân Dân phối hợp với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo) tổ chức Lễ trao giải cuộc thi viết về Nông nghiệp nông dân nông thôn năm 2011, đồng thời phát động cuộc thi năm 2012.

Đến dự buổi lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Ðinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Ðảng, Trưởng ban Tuyên giáo TƯ; đồng chí Vũ Văn Ninh, Ủy viên TƯ Ðảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên TƯ Ðảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên TƯ Ðảng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng chí Ðinh La Thăng, Ủy viên TƯ Ðảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên TƯ Ðảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TƯ Ðảng, Tổng biên tập Báo Nhân Dân.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc Đỗ Văn Hậu cùng các đồng chí trong Đảng ủy, HĐTV và Ban điều hành cũng có mặt trong buổi lễ quan trọng này.

Phát biểu báo cáo tổng kết cuộc thi năm 2011, đồng chí Thịnh Giang, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân khẳng định, cuộc thi đang góp phần đưa Nghị quyết số 26-NQ/T.Ư, ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến gần hơn với đời sống xã hội. Ngoài việc động viên khích lệ những nhà báo chuyên nghiệp, cộng tác viên, cán bộ và mọi tầng lớp nhân dân cả nước viết về những thành tựu trong xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thông qua các tác phẩm báo chí thúc đẩy Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cuộc thi còn góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng tuyên truyền về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn; phát hiện những nhân tố mới, điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế trang trại, sản xuất nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa cho lãnh đạo Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Bên cạnh đó, cuộc thi còn là dịp để xã hội biểu dương những tập thể, cá nhân, doanh nghiệp… nỗ lực đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, ứng dụng khoa học – kỹ thuật tạo hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp; cổ vũ các điển hình thực hiện tốt Nghị quyết của Ðảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, năng động trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Trao đổi với Petrotimes bên lề buổi lễ, ông Cao Hoài Dương, Tổng giám đốc PVFCCo cho biết, sau một thời gian ngắn phát động, Ban tổ chức cuộc thi nhận hơn 300 tác phẩm dự thi của nhiều tác giả trên mọi miền đất nước. Hàng trăm tác phẩm đã được lựa chọn đăng trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân. “Đây là một tín hiệu đáng mừng trong lúc Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đang hướng tới việc xây dựng xã hội nông thôn ổn định, hòa thuận, dân chủ và có đời sống văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực cho phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Để góp phần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về phát triển nông thôn, nông nghiệp, nông dân, PVFFCo luôn sẵn sàng sát cánh cùng các đơn vị truyền thông. Khi biết Báo Nhân Dân tiếp tục phát động cuộc thi về đề tài tam nông, lãnh đạo Tổng công ty rất phấn khởi khi được đồng hành cùng cuộc thi viết về tam nông nói chung, cùng như báo Nhân Dân nói riêng. PVFFCo cam kết sẽ tiếp tục tài trợ không chỉ năm nay mà cả những năm tiếp theo”, ông Dương nói.

Giao lưu với hai nhà báo lão thành Hữu Thọ và Trọng Đạt.

Trên cơ sở các tác phẩm đã được đăng, Ban tổ chức lựa chọn 20 tác phẩm để trao thưởng, trong đó có một giải A của tác giả Bùi Sĩ Tiếu (Thái Bình) với tác phẩm: "Mô hình sản xuất nông nghiệp nào phù hợp với cơ chế thị trường và quá trình CNH, HÐH ở nước ta hiện nay”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tặng hoa cho các tác giả đạt giải B cuộc thi viết về Nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Bốn giải B gồm: "Có thực mới vực được đạo”, tác giả Nguyễn Trọng Ðạt (Báo Nhân dân); "Cây đước trên cánh đồng tôm”, tác giả Nguyễn Tiến Lộc (Hà Nội); "Trồng lúa trên cát giúp nhiều hộ dân thoát nghèo”, tác giả Nguyễn Thị Thúy Ái (Gia Lai); "Chợ quê bóng núi”, tác giả Nguyễn Trọng Hùng (Báo Tuyên Quang).

Bốn giải C: "Ðưa cây lúa nước đến với đồng bào Rục”, tác giả Viết Lam (Báo Biên phòng); "Làm cách nào để người trồng lúa đồng bằng sông Cửu Long hết thua thiệt?”, tác giả Lưu Quốc Thắng (Báo Nhân dân); "Ðể vốn cho vay của ngân hàng đến với hộ nông dân”, tác giả Ðỗ Xuân Trường (NHNN); "Khát vọng dưới chân núi Tà Năng”, tác giả Hoàng Công Tâm (Ninh Thuận) và 11 giải khuyến khích.

Từ thành công của cuộc thi viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2011, thay mặt Ban tổ chức, đồng chí Thịnh Giang, Phó Tổng biên tập Báo Nhân Dân đã phát động cuộc thi cho năm 2012.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng:

Hữu Tùng – Văn Dũng – Mạnh Thắng

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc