Bản tin năng lượng xanh: Khủng hoảng năng lượng khiến nhiều quốc gia tăng cường điện hạt nhân

10:06 | 19/10/2021

258 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Khủng hoảng năng lượng đang khiến nhiều quốc gia xem xét lại chính sách phát triển cán cân năng lượng – tăng cường vai trò điện hạt nhân, hiện chiếm khoảng 10% tổng sản lượng điện thế giới. Đặc biệt, điều này quan trọng đối với châu Âu, nơi điện hạt nhân chiếm tới 27% sản lượng điện khu vực, và tới 70% tại một số quốc gia nói riêng như Pháp.
Bản tin năng lượng xanh: Khủng hoảng năng lượng khiến nhiều quốc gia tăng cường điện hạt nhân

Vấn đề chủ yếu đối với châu Âu hiện nay là có công nhận điện hạt nhân là nguồn năng lượng sạch hay không. Về việc này, quan điểm 2 đầu tàu kinh tế (Pháp và Đức) hoàn toàn đối lập. Trong khi Pháp sở hữu 56/123 lò phản ứng tại châu Âu và đã thay đổi chiến lược phát triển điện hạt nhân. Trước đây, Pháp dự kiến đóng cửa 14 lò phản ứng đến năm 2035, giảm tỷ trọng điện hạt nhân từ 70% xuống 50%, thì nay đầu tư bổ sung 1 tỷ EUR phát triển mô-đun phản ứng nhỏ trong gói 30 tỷ USD phát triển hydro xanh trên cơ sở điện hạt nhân.

Chưa rõ liệu chính phủ mới Đức có thay đổi quan điểm về vai trò điện hạt nhân hay không. Anh và một số quốc gia châu Âu khác đã quay trở lại ý tưởng tái thiết ngành điện hạt nhân. BloombergNEF mới đây công bố kịch bản chuyển đổi năng lượng mới (xanh, xám và đỏ), trong đó vai trò điện hạt nhân, bao gồm cả mô-đun nhỏ tích cực tham gia vào quá trình trung hòa phát thải đến năm 2050, không chỉ phát điện, mà còn sản xuất cả hydro. Năng lượng hạt nhân (màu tím) đến năm 2050 có thể chiếm trên 60% cán cân năng lượng sơ cấp so với dưới 9% trong kịch bản xanh.

Bản tin năng lượng xanh: Khủng hoảng năng lượng khiến nhiều quốc gia tăng cường điện hạt nhân
Trên biểu đồ màu xanh blue – năng lượng truyền thống, xanh green – NLTT, tím – năng lượng hạt nhân. Nguồn: Bloomberg NEF.

Viễn Đông