Bản tin Năng lượng 9/7: UAE có thể được phép tăng sản lượng; Saudi Aramco có kế hoạch bán tài sản hàng chục tỷ đô la

10:36 | 09/07/2021

|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về năng lượng toàn cầu.
Bản tin Năng lượng 9/7: UAE có thể được phép tăng sản lượng; Saudi Aramco có kế hoạch bán tài sản hàng chục tỷ đô la. tin Năng lượng 9/7: UAE có thể được phép tăng sản lượng; Saudi Aramco có kế hoạch bán tài sản hàng chục tỷ đô la.

1. Bộ trưởng Dầu khí Ấn Độ tuyên bố sẽ tăng tỷ trọng khí đốt tự nhiên trong hỗn hợp năng lượng lên 15% vào năm 2030. Kể từ năm 2015, sản lượng dầu thô nội địa của Ấn Độ đã giảm từ 35,5 triệu tấn xuống chỉ còn hơn 29 triệu tấn trong giai đoạn 2020-2021 do các mỏ dầu già cỗi và gần đây là đợt đại dịch đóng cửa. Ấn Độ đang phải vật lộn với giá cao kỷ lục. Giá dầu thô cao đã khiến giá xăng tăng hơn 19% và giá dầu diesel tăng 21% kể từ đầu năm, khiến bế tắc OPEC+ hiện tại có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với Ấn Độ.

2. UAE đứng trước lịch trình cắt giảm sản lượng dầu. Tuy nhiên, nhiều thông tin cho thấy có thể là UAE sẽ được phép tăng, trên cơ sở tăng sản phẩm ngưng tụ (condensate) từ sản xuất khí thay vì bơm thêm dầu.

3. Theo Bloomberg, Saudi Aramco có kế hoạch huy động hàng chục tỷ đô la thông qua việc bán tài sản mới của mình. Vào tháng 4, Aramco đã ký thỏa thuận bán một nửa hoạt động kinh doanh đường ống dẫn dầu của Công ty Aramco Oil Pipelines cho EIG của Mỹ, thương vụ trị giá 12,4 tỷ USD. Thương vụ mới ước tính khoảng 25,3 tỷ USD.

4. Giá khí đốt giao ngay tại châu Âu tiếp tục giảm. Kết quả là sau hai ngày, sự sụt giảm của thị trường hàng hóa xuống mức đỉnh ba năm (464 USD) vào thứ Hai đã là 14%. Giờ đây, giá khí đốt dưới 400$/1000m3.

Giá gas giao vào thứ Năm tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã giảm từ 414 USD xuống còn 398 USD vào thời điểm đóng cửa ngày hôm trước. Kể từ đầu năm, hợp đồng giao sau một ngày cho TTF có giá trung bình là 277 USD / nghìn mét khối.

5. Sản lượng khai thác khí đốt Mỹ năm 2020 đã giảm nhẹ 15 tỷ m3 so với kỷ lục 970 tỷ m3 năm 2019, chủ yếu do khai thác tháng 12 bị ảnh hưởng bởi thời tiết lạnh. IEA dự báo sản lượng khí đốt Mỹ sẽ vượt mốc 1.030 tỷ m3 vào năm 2024, tăng 9% so với năm 2020. Đáng chú ý, xuất khẩu khí đốt dưới dạng LNG sẽ tăng trưởng bình quân 7,8%/năm từ 86 tỷ m3 năm 2021 lên 113 tỷ m3 năm 2024.

Elena