Bản tin Dầu khí sáng 3/6: Xuất khẩu LNG của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng

10:00 | 03/06/2020

|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới    

1, Các quan chức Nga hôm thứ ba 2/6 cho biết, phải mất nhiều thập kỷ con sông ở Bắc Cực mới phục hồi sau khi 20.000 tấn dầu tràn ra từ nhà máy điện ở thành phố công nghiệp Norilsk vào tuần trước.

2, Xuất khẩu LNG của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong 13 tháng. Sản lượng LNG xuất khẩu của Mỹ đã giảm xuống còn 3,7 tỷ ft3/ngày vào thứ Hai 1/6.

3, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ ba 2/6 cho biết họ đã xử phạt bốn công ty vận tải vì vận chuyển dầu của Venezuela.

4, Trung Quốc tiếp tục lên kế hoạch cho dự án tổ hợp hóa dầu và lọc dầu trị giá 20 tỷ USD ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc).

5, Phó Thủ tướng Iraq, kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ, Ali Allawi, cho biết hôm thứ ba 2/6, Iraq sẽ tiếp tục giảm sản lượng và cam kết thực hiện hiệp ước OPEC +.

6, Trung Quốc đã tăng mục tiêu sản xuất năng lượng tái tạo trong năm nay lên 28,2% trong tổng số nguồn năng lượng chung của quốc gia, với 10,8% đến từ các nguồn năng lượng phi thủy điện.

7, Cục quản lý đất đai Mỹ cho biết, sau khi đột ngột hoãn cho thuê mặt bằng sản xuất dầu ở New Mexico vào tháng trước, Chính quyền Trump đã hoãn tiếp cho thuê mặt bằng sản xuất dầu và khí đốt ở Nevada và Mississippi.

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/

Yến Phạm