Bản tin Dầu khí sáng 23/7: Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga

10:05 | 23/07/2020

|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.    
ban tin dau khi sang 237 tho nhi ky dang tim cach giam phu thuoc vao khi dot cua ngaBản tin Dầu khí chiều 22/7: Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ cáo buộc xâm phạm chủ quyền của Hy Lạp
ban tin dau khi sang 237 tho nhi ky dang tim cach giam phu thuoc vao khi dot cua ngaBản tin Dầu khí sáng 22/7: Mỹ đối mặt với tình trạng bị hủy đơn hàng LNG vận chuyển trong tháng 9

1, Công ty Santos của Australia đã báo cáo giảm 18% doanh thu quý hai vào thứ năm 23/7 do giá dầu và khí đốt thấp. Công ty cho biết doanh thu bán hàng đã giảm xuống còn 785 triệu đô la trong quý 2 so với mức 959 triệu đô la cùng kỳ năm ngoái.

2, ConocoPhillips lớn cho biết hôm thứ Tư 22/7 rằng họ đã đồng ý mua đất từ công ty TNHH ​​Kelt Explective trong khu vực dầu đá phiến Montney của Canada, theo một thỏa thuận trị giá 375 triệu đô la.

3, Giá dầu hôm nay 23/7 giảm trở lại trước thông tin hàng tồn kho của Mỹ tăng cao, trong khi tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Tính đến đầu giờ sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giao dịch ở ngưỡng 41,87 USD/thùng - giảm 0,07%, trong khi giá dầu Brent dừng lại ở mức 44,29 USD/thùng - giảm 0,07%.

4, Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm cách giảm sự phụ thuộc vào khí đốt của Nga và lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ, ít nhất hai tuần rồi Thổ Nhĩ Kỳ không nhập khí đốt từ hãng khí khổng lồ Gazprom của Nga.

5, Công ty dầu khí PipeChina của Trung Quốc đã ký thỏa thuận mua đường ống khí tự nhiên Yulin-Jinan thuộc công ty con của Sinopec . Thỏa thuận này trị giá 457 triệu USD (3,2 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc) và dự kiến ​​sẽ hoàn thành thủ tục bàn giao vào ngày 30/9 năm 2020.

6, Chính phủ liên bang Mỹ nên có biện pháp chống lại Ả Rập Xê Út và Nga bán phá giá dầu trên thị trường Mỹ trong cuộc khủng hoảng Covid-19, chủ tịch Ủy ban Đường sắt Texas cho biết.

Yến Anh