Bản tin Dầu khí sáng 21/5: Ukraine đã nhận lô dầu WTI đầu tiên từ Mỹ
1, Kazakhstan có thể phải đóng cửa mỏ dầu có năng suất cao nhất của nước này sau khi hơn 900 công nhân làm việc tại đây nhiễm virus corona.
2, Sản lượng dầu và khí ngưng tụ của Nga giảm xuống 9,42 triệu thùng/ngày trong khoảng thời gian từ 1 - 19/5 do thực hiện thỏa thuận toàn cầu về cắt giảm sản lượng.
3, Ả Rập Saudi đã thay thế Iraq trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ vào tháng 4 do các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã bị thu hút bởi những đợt giảm giá dầu sâu của Saudi.
4, Canada và Alaska thường cung cấp dầu cho thị trường Bờ Tây Hoa Kỳ nhưng giờ họ đang tìm kiếm thị trường ở Trung Quốc, nơi nhu cầu dầu gần như trở lại mức trước đại dịch.
5, Total cam kết tài trợ 15 tỷ USD cho dự án LNG Mozambique do công ty quản lý dự kiến vào tháng 6.
6, Công ty nghiên cứu năng lượng Rystad Energy dự kiến nhu cầu khí toàn cầu sẽ đạt gần 3.878 tỷ mét khối vào năm 2020, giảm so với mức 3.951 tỷ mét khối trong năm ngoái.
7, Để đối phó với sự suy thoái của ngành công nghiệp dầu, các công ty dầu khí quốc gia trên thế giới sẽ cắt giảm ngân sách thăm dò trung bình 26% trong năm nay.
8, Cảng Odessa của Ukraine trên Biển Đen đã nhận lô hàng 80.000 tấn dầu WTI đầu tiên từ Mỹ vào thứ Tư 20/5.
https://nangluongquocte.petrotimes.vn/
Yến Phạm
- Ukraine tiếp quản mạng lưới trạm xăng do tỉ phú Nga làm chủ
- LNG của Mỹ tăng và căng thẳng địa chính trị giảm tác động lên giá khí đốt tự nhiên tại EU như thế nào?
- Gazprom vận chuyển lô hàng LNG đầu tiên từ Portovaya đến châu Á
- Gazprom kết nối các mạng lưới khí đốt phía đông và phía tây của Nga
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?