Bản tin Dầu khí chiều 29/7: Nhà điều hành dự án đường ống Nord Stream 2 đệ đơn kháng cáo quyết định của Tòa án Liên minh châu Âu

17:25 | 29/07/2020

|
(PetroTimes) - PetroTimes xin gửi đến Quý độc giả những tin tức mới nhất về ngành Dầu khí thế giới.    
ban tin dau khi chieu 297 nha dieu hanh du an duong ong nord stream 2 de don khang cao quyet dinh cua toa an lien minh chau auBản tin Dầu khí sáng 29/7: Trung Quốc bắt đầu xây dựng đường ống dẫn khí đốt Trung Quốc-Nga
ban tin dau khi chieu 297 nha dieu hanh du an duong ong nord stream 2 de don khang cao quyet dinh cua toa an lien minh chau auBản tin Dầu khí chiều 28/7: Thổ Nhĩ Kỳ giảm căng thẳng với Hy Lạp tại vùng biển tranh chấp

1, Ban chỉ đạo chuỗi sự kiện LNG đã thông báo rằng Qatar đã được chọn là nước chủ nhà đăng cai LNG2025, Hội nghị và triển lãm quốc tế lần thứ 21 về khí tự nhiên hóa lỏng. Giáo sư Joe M. Kang, Chủ tịch Ban chỉ đạo các sự kiện LNG, Chủ tịch Liên minh khí đốt quốc tế (IGU), đã đưa ra thông báo kết luận sau quá trình cạnh tranh giữa các nước.

2, BP đã bị phạt £ 7.000 sau khi thừa nhận đã thải dầu thô vào Biển Bắc. Khoảng 95 tấn dầu đã được thải vào biển làm ô nhiễm 75 dặm phía tây Shetland vào ngày 2/10/ 2016.

3, Nord Stream 2 AG, nhà điều hành dự án đường ống Nord Stream 2 có trụ sở tại Thụy Sĩ, đã đệ đơn kháng cáo quyết định của Tòa án Liên minh châu Âu về việc bác bỏ yêu cầu của công ty đối với Chỉ thị khí đốt EU, Nord Stream 2 AG cho biết hôm thứ ba 28/7.

4, Shell Nigeria Gas (SNG), một công ty con thuộc sở hữu của Công ty Thăm dò và Khai thác Shell Nigeria (SNEPCo), đã tăng công suất phân phối khí đốt lên hơn 150%.

5, Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API) hôm thứ ba 28/7 đã báo cáo giảm 6,829 triệu thùng dầu thô trong kho dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần kết thúc vào ngày 24/7.

6, Phát hiện khí đốt mới ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập có thể sản xuất tới 32 triệu ft3 khí/ ngày, Bộ trưởng Dầu khí Ai Cập Tarek El-Molla cho biết hôm thứ ba 28/7 sau các cuộc thử nghiệm.

Yến Anh