Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân

15:50 | 22/09/2013

2,830 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) – Tân Hoa xã đưa tin, 10 giờ 5 phút sáng 22/9, phiên tòa số 5 Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam đã tuyên án, bị cáo Bạc Hy Lai bị kết án tù chung thân với các tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền.

>> Bạc Hy Lai sẽ bị tuyên án vào ngày chủ nhật này

Bạc Hy Lai tại phiên tòa xét xử

Phiên tòa, dưới sự điều khiển của thẩm phán trưởng Vương Húc Quang, xác định bị cáo Bạc Hy Lai phạm tội nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền. Thẩm phán trưởng đã tuyên bố căn cứ và lý do phán xét, giới thiệu ý kiến của hai bên khởi tố và biện hộ, đồng thời giải thích lý do về chấp nhận hay không chấp nhận ý kiến của mỗi bên.

Phiên tòa đã xử hình phạt theo pháp luật đối với Bạc Hy Lai theo từng tội như: Nhận hối lộ, tham nhũng và lạm dụng chức quyền, sau đó tổng hợp hình phạt, quyết định thi hành án tù giam chung thân, tước đoạt quyền lợi chính trị suốt đời, tịch thu mọi tài sản cá nhân.

Bạc Hy Lai là quan chức cao cấp nhất của Trung Quốc bị kết án tù trong thời gian gần đây. Vụ án diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang nỗ lực triển khai chiến dịch bài trừ tham nhũng, bất kể quan chức cấp thấp hay cấp cao.

Scandal Bạc Hy Lai nổ ra hồi tháng 3 năm ngoái, chỉ mấy tháng trước Đại hội lần thứ 18 của Đảng cộng sản Trung Quốc – sự kiện quan trọng đánh dấu cuộc chuyển giao thế hệ lãnh đạo diễn ra 10 năm một lần, đưa ông Tập Cận Bình lên thay ông Hồ Cẩm Đào làm Tổng Bí thư và Chủ tịch nước Trung Quốc.

Lúc đó, cựu Bí thư Trùng Khánh được xem là một ngôi sao đang lên và nhiều tham vọng trên chính trường Trung Quốc, có khả năng lọt vào thành phần Ban thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc.

Tuy nhiên, đà thăng tiến của ông Bạc đã chấm dứt khi thuộc hạ thân tín của ông – cựu Cảnh sát trưởng Trùng Khánh Vương Lập Quân lánh nạn tại lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô.

Thoạt đầu, vợ của Bạc Hy Lai là bà Cốc Khai Lai bị buộc tội giết doanh nhân người Anh Neil Haywood. Tháng 8 năm 2012, bà Cốc bị kết án tử hình với ân hạn hoãn thi hành 2 năm. Một tháng sau, Vương Lập Quân, nhận án 15 năm tù giam.

Linh Linh