Bắc Bộ tuần này đêm rét, ngày nắng ấm

09:14 | 14/11/2011

295 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, trong những ngày đầu tuần tới, Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời nắng ấm. Nhiệt độ từ 18 đến 28 độ C.

Nhiệt độ miền Bắc thấp nhất từ 16 đến 19

Dự báo, đến khoảng ngày 20, ngày 21/11 thì các khu vực trên mới có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh.

Trong khi đó, các tỉnh miền Trung và Nam Bộ đầu tuần có mưa vài nơi.

Thời tiết ngày 14/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, có nơi 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi 12 – 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. hiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C.

Theo VnMedia

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc