Bắc Bộ mưa rét, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng

06:30 | 21/01/2022

73 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (21/1) và ngày mai, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chủ yếu mưa vài nơi vào đêm, ngày nắng.
Bắc Bộ mưa rét, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng
Hà Nội hôm nay (21/1), mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trời rét (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ hôm nay (21/1) đến 22/1, Bắc Bộ trời rét, có nơi rét đậm. Do ảnh hưởng của rãnh gió Tây trên cao nên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-60mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 23/1, Bắc Bộ chuyển mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Khoảng từ đêm 26-27 đến 30/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét; riêng ngày 29 đến 30/1 trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ nay đến 28/1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng Bắc Trung Bộ từ đêm 21 đến sáng 22/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Từ ngày 29 đến 30/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Bắc trời rét.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ hôm nay đến 29/1, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh. Từ đêm 29 đến 30/1, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay đến ngày 30/1 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 21/1/2022:

HÀ NỘI

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, phía Nam cấp 3-4. Phía Bắc đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

TÂY NGUYÊN

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

NAM BỘ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

H.M