Bắc Bộ mưa dông, trời rét, Bắc Trung Bộ mưa lạnh

06:30 | 18/04/2022

51 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (18/4), khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông, có nơi mưa to, rất to. Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ; Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.
Bắc Bộ mưa dông, trời rét, Bắc Trung Bộ mưa lạnh
Hà Nội hôm nay (18/4), ngày có lúc có mưa, mưa rào, đêm có mưa rải rác, trời rét (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua (17/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Ngày và đêm nay (18/4), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày hôm nay (18/4), ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi trên 90mm; ở khu vực Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Từ nay (18/4) đến ngày 19/4, ở Bắc Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi từ 13-16 độ; ở Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Khu vực Hà Nội hôm nay (18/4), có lúc có mưa, mưa rào. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16-19 độ.

Trên đất liền Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-3,5m. Từ đêm nay (18/4), ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 18/4/2022:

Hà Nội

Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; đêm có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi 13-16 độ. Nhiệt độ cao nhất 17-20 độ, có nơi trên 20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng, chiều và đêm có mưa và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

H.M

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan