Bắc Bộ hửng nắng trước khi rét đậm, Trung Bộ giảm mưa

06:30 | 19/11/2021

78 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Hôm nay (19/11), Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh, từ đêm 21/11 trời chuyển rét, vùng núi rét đậm. Trung Bộ hôm nay có mưa vài nơi.
Bắc Bộ hửng nắng trước khi rét đậm, Trung Bộ giảm mưa
Hà Nội hôm nay 19/11, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, sáng sớm và đêm trời lạnh (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (19/11) và ngày mai 20/11, Bắc Bộ không mưa, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ ngày 21 có mưa rào và rải rác có dông; từ chiều ngày 22/11 có mưa vài nơi.

Từ đêm 21 ngày 22/11, sẽ có một khối không khí lạnh mạnh tràn xuống Bắc Bộ gây rét, vùng núi sẽ có rét đậm, rét hại. Từ ngày 23 có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi rét đậm.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây có thể là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đến thời điểm này và kéo dài nhiều ngày. Nhiệt độ thấp nhất có thể xuống 13-15 độ C, ở miền Bắc trời rét cả ngày (nhiệt độ cao nhất không quá 22 độ C). Đợt rét này, nhiệt độ tại một số nơi ở vùng núi cao có thể xuống dưới 7 độ C (dưới 10 độ C được coi là rét đậm, rét hại).

Khu vực Trung Bộ hôm nay có mưa vài nơi song đã giảm so những ngày trước; có nơi mưa vừa, mưa to, ngày có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Từ ngày 20, có mưa vài nơi, phía Bắc trưa chiều trời nắng. Từ ngày 22, do ảnh hưởng không khí lạnh, miền Trung mưa gió trở lại. Từ đêm 21-22/11, có mưa, mưa rào; phía Nam ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Từ ngày 23/11 có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh.

Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm/24h, có nơi trên 60mm/24h. Trong những ngày tới khu vực duy trì có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong giờ những giờ tới, các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Kon Tum và Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Kon Tum và Đắk Lắk từ 10-20mm có nơi trên 50mm. Cảnh báo, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, Kon Tum và Đắk Lắk.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày hôm nay 19/11/2021:

Hà Nội

Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

H.M