Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông vào chiều tối và đêm

06:30 | 07/05/2022

74 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Từ hôm nay (7/5) đến ngày mai (8/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và đêm; các khu vực khác mưa vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông vào chiều tối và đêm
Hà Nội hôm nay (7/5) có mưa rào và dông rải rác (ảnh minh họa)

Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay (7/5) và ngày mai (8/5), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa khoảng 20-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h; mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai, có mưa rào và dông, tập trung vào chiều và đêm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi; riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác (tập trung ở miền Tây).

Nhận định thời tiết trong những ngày tới, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác đến ngày 9/5 (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Từ nay đến ngày 9/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (tập trung vào chiều và đêm); Từ ngày 10-11/5 vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; Từ ngày 12-13/5 ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 13-14/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Thời tiết cụ thể các vùng trên cả nước ngày 7/5/2022:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối ở miền Tây có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

H.M