Bà Rịa - Vũng Tàu họp báo thông tin về đất rừng Xuyên Mộc

15:11 | 12/12/2018

618 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Ngày 11/12/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với UBND tỉnh tổ chức buổi họp báo thông tin về chủ trương của tỉnh đối với đất rừng Xuyên Mộc.  

Tham dự, chủ trì buổi họp báo có đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổng Biên tập Báo Bà Rịa-Vũng. Tham dự buổi họp báo còn có đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Buổi họp báo có đại diện gần 20 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

ba ria vung tau hop bao thong tin ve dat rung xuyen moc
Quang cảnh buổi họp báo

Tại buổi họp báo, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo đầy đủ thông tin về quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) của các hộ dân huyện Xuyên Mộc kéo dài hơn 20 năm qua liên quan đến công tác quản lý, sử dụng, giao khoán đất trồng rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp BR-VT (trước đây là Lâm trường Xuyên Mộc - LTXM). Theo đó, quá trình giải quyết KN-TC của người dân luôn bảo đảm tinh thần trọng dân, lắng nghe, chia sẻ khó khăn với người dân, nhưng việc giải quyết các nội dung KN-TC đều thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, diện tích đất rừng ở huyện Xuyên Mộc có nguồn gốc từ năm 1978, do Lâm trường Xuyên Mộc - nay là Công ty Lâm nghiệp quản lý, sử dụng với tổng diện tích 16.100 ha. Ngay sau khi được giao, phần lớn diện tích đất đã được Lâm trường tiến hành trồng rừng, hợp tác trồng rừng, giao khoán đất cho các hộ dân trồng rừng và trồng cây cao su theo đúng quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 1986 - 1995, do nhu cầu đất sản xuất của người dân tăng cao, nên các hộ dân gần khu vực đã tự ý bao chiếm, xâm canh một số diện tích đất rừng thuộc Lâm trường Xuyên Mộc, trong khi công tác quản lý của Lâm trường lại bị buông lỏng dẫn tới diện tích đất rừng ngày càng suy giảm.

Thực hiện nhiệm vụ trồng mới rừng hằng năm, từ năm 1995, Lâm trường đã tiến hành thu hồi đất rừng bị các hộ dân bao chiếm. Theo đó, từ khoảng thời gian này bắt đầu phát sinh khiếu nại, tố cáo của người dân, vì đa phần người dân cho rằng phần đất họ đang sử dụng là tự khai phá từ trước năm 1975 hoặc đất từ đời cha, đời ông để lại.

Năm 2001, Thanh tra Chính phủ đã vào cuộc xác định, việc người dân tự ý bao chiếm, xâm canh đất của Lâm trường nhưng không được cơ quan thẩm quyền cho phép là sai quy định. Mặc dù đã có kết luận của Thanh tra, song người dân vẫn tiếp tục khiếu kiện đòi đất.

Nhằm sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, tài nguyên rừng, sau khi thu hồi 737,9 ha đất giao khoán rừng không đúng đối tượng, vượt hạn mức, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có chủ trương giao khoán đất rừng sản xuất để các hộ dân có đất sản xuất, nhằm ổn định tư tưởng, an tâm sinh sống, góp phần ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Theo đó, sau khi rà soát, xem xét đối tượng, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thống nhất giao khoán đất rừng cho 219 hộ dân tại 3 xã: Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), với diện tích 1ha/hộ, với thời gian 20 năm để trồng rừng sản xuất, loại cây trồng là cây điều.

Đây là các hộ dân có hộ khẩu tại địa phương từ năm 1986 trở về trước, là các hộ có hoàn cảnh khó khăn, có lao động chính, không có đất sản xuất… Tuy nhiên, quá trình thực hiện việc xét đối tượng, chuẩn bị giao khoán lại xảy ra phát sinh, tranh chấp mới. Đó là người dân khiếu kiện, tố cáo lẫn nhau vì không được giao khoán đất, dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo căng thẳng, kéo dài.

ba ria vung tau hop bao thong tin ve dat rung xuyen moc

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời câu hỏi của các nhà báo liên quan tới KN-TC của các hộ dân ở huyện Xuyên Mộc

Đồng chí Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo giải quyết khiếu nại kéo dài liên quan đến việc giao khoán sử dụng đất rừng sản xuất cho hộ tại huyện Xuyên Mộc. Song, tới thời điểm này, vụ việc trên có dấu hiệu người dân bị kích động, lôi kéo của kẻ xấu gây ảnh tình hình, an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Văn Trình, dựa trên cơ sở ý kiến của các Bộ, ngành và xét tình hình thực tế tại địa phương, đến nay tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có chủ trương không thực hiện việc giao khoán đất trồng rừng cho 219 hộ dân trong danh sách được xét nhận khoán đất trồng rừng sản xuất tại Công ty Lâm nghiệp.

Tuy nhiên, để đảm bảo cuộc sống người dân, đặc biệt là hỗ trợ các hộ khó khăn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã giao cho các Sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an sinh xã hội cho người dân 3 xã: Hòa Hội, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc thuộc huyện Xuyên Mộc.

Theo đó, kế hoạch cần xác định rõ mục tiêu ngắn hạn là đưa ra các giải pháp thực hiện ngay trong năm 2019, ưu tiên thực hiện chính sách bảo trợ xã hội, xóa đói giảm nghèo; mục tiêu trung hạn là tập trung xây dựng nông thôn mới tại 3 xã nêu trên nhằm đảm bảo người dân không còn khó khăn về nhà ở, nước sạch và nguồn điện; hỗ trợ trẻ em được đến trường, có dịch vụ y tế tốt, hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng ổn định…

Trong buổi họp báo, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã trả lời thỏa đáng hầu hết các thắc mắc, vấn đề do các nhà báo nêu ra liên quan tới KN-TC của các hộ dân ở huyện Xuyên Mộc. Đối với những việc cần trao đổi thêm, cơ quan chức năng sẽ cung cấp thông tin bằng văn bản cho các nhà báo có yêu cầu. Kết thúc trả lời các nhà báo về vấn đề giải quyết KN-TC đất rừng Xuyên Mộc, đồng chí Nguyễn Văn Trình nhấn mạnh: “Đề nghị Sở KH-ĐT phối hợp với UBND huyện Xuyên Mộc nhanh chóng hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc để trình UBND tỉnh thông qua, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt. Sau đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo sớm triển khai tổ chức thực hiện nhằm ổn định đời sống người dân địa phương”.

Anh Thơ