Áp lực cắt giảm phát thải thượng nguồn
IEA: Thực chất các dự án hướng tới mục tiêu không phát thải ròng |
Các hoạt động của Big Oil hướng tới trung hòa carbon |
Dầu khí cần phải làm sạch trong hoạt động và giảm phát thải ròng. Ảnh minh họa. https://kinhtexaydung.petrotimes.vn |
Nhiều tập đoàn dầu mỏ lớn nhất châu Âu, bao gồm Shell, BP, Eni, Repsol và Total, đã đặt ra các mục tiêu của riêng họ để cắt giảm cường độ carbon khỏi các hoạt động thượng nguồn vì họ đã cam kết trở thành doanh nghiệp không phát thải ròng vào năm 2050 hoặc sớm hơn.
Áp lực từ các nhà đầu tư và cổ đông cũng ngày càng lớn, bao gồm cả ngành công nghiệp dầu mỏ để giảm phát thải Phạm vi 3, những phát thải được tạo ra từ việc sử dụng các sản phẩm của họ.
Wood Mackenzie nói rằng, năng lượng carbon thấp sẽ là chìa khóa để cắt giảm lượng khí thải, ước tính rằng khoảng 2/3 lượng khí thải đến từ việc tiêu thụ điện năng, sản xuất, chế biến và hóa lỏng.
Từ năm 2021 đến năm 2025, khu vực có cường độ carbon cao nhất sẽ là Châu Đại Dương, chủ yếu là do lượng khí thải lớn từ quá trình hóa lỏng, theo Công cụ đo điểm chuẩn phát thải Wood Mackenzie. Tiếp theo là châu Phi, cũng do tỷ lệ bùng phát lớn trong các hoạt động thượng nguồn, tiếp theo là châu Á với sản lượng cao và khí thải hóa lỏng, Bắc Mỹ nơi sản xuất và thất thoát khí mêtan chiếm phần lớn cường độ carbon.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn
Bảo Vy
- Nga sẽ có nhiều lợi nhuận hơn khi bán khí đốt cho Trung Quốc hay cho châu Âu?
- Tại sao Trung Quốc phải chuẩn bị đối mặt với các lệnh trừng phạt chặt chẽ hơn của Mỹ đối với Iran?
- Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
- Tin bất động sản ngày 24/4: Lâm Đồng báo cáo về việc xử lý loạt dự án sai phạm tại Đà Lạt
- Tin ngân hàng ngày 24/4: MSB thông tin về việc khách hàng bị mất tiền gửi
- Aramco mở rộng hoạt động hạ nguồn tại Trung Quốc
- Trung Quốc khó có thể từ bỏ than đúng như kế hoạch
- Tin bất động sản ngày 23/4: Cảnh báo người dân mua nhà dự án Charm Diamond
- Tin ngân hàng ngày 23/4: Techcombank báo lãi 7.802 tỷ đồng trong quý I
- Gói trừng phạt tiếp theo của EU sẽ giáng một đòn chí tử vào xuất khẩu dầu của Nga