Ấn Độ khánh thành bức tượng cao nhất thế giới
Bức tượng được đặt ở bang Gujarat (phía tây) khắc họa chân dung Sardar Vallabhbhai Patel, một trong những người sáng lập Cộng hòa Ấn Độ.
Ông Patel đóng một vai trò chưa từng có trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ và được xem là anh hùng dân tộc của nước này. Patel là Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ năm 1931, là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên của Cộng hòa Ấn Độ.
Tượng đài này cao gần gấp đôi tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ (93 m) và cao gấp 5 lần tượng Chúa Jesus ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil (38 m).
Với kết cấu bê tông và thép và được phủ một lớp vỏ bằng đồng được sản xuất tại Trung Quốc, bức tượng sẽ thống trị sông Narmada với trọng lượng gần 100.000 tấn.
Để làm được bức tượng này, người ta phải tốn 180 nghìn mét khối xi măng, 1.700 tấn đồng, 2.500 giờ làm việc trong gần 4 năm, với tổng chi phí 350 triệu euro.
Bắt khẩn đối tượng giết người phụ nữ cắt cỏ tại Gia Lai |
Ngôi đền cổ Ấn Độ được tạo ra từ một khối đá khổng lồ |
Pháp xâm chiếm thị trường LNG Ấn Độ |
G.K
AFP
-
Cần thiết sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để giải quyết các bất cập trong thực tiễn
-
84 công trình đạt giải thưởng VIFOTEC lần thứ 17
-
Kỳ IV: Doanh nghiệp phân bón 'than khó' vì bất cập thuế
-
Xây dựng quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ
-
Các nhà đầu tư phân cực trên thị trường dầu khí