Algeria dự toán giá dầu ở mức 60 USD trong luật ngân sách đến năm 2025

08:32 | 27/12/2022

|
(PetroTimes) - Hãng thông tấn nhà nước (APS) cho biết hôm Chủ nhật, Algeria đã dự toán giá dầu thô chuẩn ở mức 60 USD/thùng trong dự luật ngân sách đến năm 2025. Trước đó trong ngày, luật ngân sách năm 2023 đã được Tổng thống Abdelmadjid Tebboune phê duyệt.
Algeria dự toán giá dầu ở mức 60 USD trong luật ngân sách đến năm 2025

Quốc gia Bắc Phi này kỳ vọng lạm phát sẽ đạt 5,1% và tăng trưởng kinh tế ở mức 4,1% vào năm 2023, theo APS.

Tổng thống Abdelmadjid Tebboune nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng sản lượng khí đốt để thúc đẩy xuất khẩu, APS cho biết thêm.

Theo ông Toufik Hakkar, Chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Algeria Sonatrach, từ năm 2000-2022, Algeria đã có thêm 35 phát hiện về dầu khí trong đó 34 phát hiện là của tập đoàn Sonatrach với tổng khối lượng lên tới 307 triệu tấn quy dầu (Tep).

Mặt khác, nhiều dự án cũng đang được thực hiện với tổng số vốn đầu tư 7 tỷ USD, sẽ góp phần sản xuất thêm 20 triệu tấn dầu mỗi năm.

Ông Toufik Hakkar cho biết doanh thu xuất khẩu dầu khí của nước này có thể đạt 50 tỷ USD năm 2022. Trong 5 tháng đầu năm, giá dầu Sahara Blend của Algeria đã tăng 68% so với cùng kỳ năm trước, lập mức kỷ lục 129,87 USD/thùng vào ngày 15/6/2022.

Algeria cung cấp nhiên liệu và xóa lãi suất cho CubaAlgeria cung cấp nhiên liệu và xóa lãi suất cho Cuba
Algeria nâng hạn ngạch để xuất khẩu khí đốt cho châu ÂuAlgeria nâng hạn ngạch để xuất khẩu khí đốt cho châu Âu
Algeria phản đối mức trần giá khí đốt của EUAlgeria phản đối mức trần giá khí đốt của EU

Nh.Thạch

AFP