Ai Cập: Nổ kinh hoàng tại đường ống dẫn khí gần Israel

15:36 | 30/04/2011

343 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một đường ống dẫn khí đốt chạy từ Ai Cập sang Israel và Jordan sáng 27/4 đã phát nổ sau khi bị một nhóm vũ trang tấn công, hãng tin Al Jazeera dẫn lời một quan chức an ninh Ai Cập.

Vụ nổ xảy ra tại một đường ống dẫn dầu lớn mang tên al-Sabil, gần thị trấn El-Arish nằm cách biên giới với Israel khoảng 50 km.

Một cột lửa cao vút đã bùng lên từ đường ống dẫn khí trên, khiến cư dân sống gần đó phải rời bỏ nhà cửa để đi sơ tán.

Các van kiểm soát lượng khí đốt lưu thông tại trạm chính ở thành phố Port Said đã được khóa lại nhằm dập tắt ngọn lửa.

Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào các đường ống dẫn khí nằm trong khu vực này kể từ đầu năm tới nay.

Trước đó, vào ngày 5/2, đường ống này cũng bị tấn công giữa lúc cuộc nổi dậy lật đổ ông Hosni Mubarak đang diễn ra ác liệt ở Ai Cập.

Hồi tháng 3 vừa qua, một nhóm tay súng lại một lần nữa lập mưu ném bom đường ống khí dầu trên nhưng bất thành.

Vụ nổ đã làm ngưng trệ việc vận chuyển khí đốt đến Israel và Jordan.

40% lượng khí đốt của Israel là do Ai Cập cung cấp trong khi đó đất nước Jordan láng giềng cũng phụ thuộc vào nguồn cung cấp khí đốt của Ai Cập để sản xuất 80% lượng điện dùng trong nước.

Hiện chưa xác định được nhóm vũ trang tấn công đường ống dẫn khí trên.

Theo Công nghệ dầu khí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc