AFC chính thức lên tiếng về khả năng hoãn trận Malaysia - Việt Nam

19:56 | 05/02/2021

177 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chia sẻ trên tờ News Straits Times, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Datuk Windsor John đã lên tiếng về kế hoạch tổ chức vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Trong những ngày qua, Malaysia đã gửi đề xuất lên AFC về việc muốn hoãn các trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 3 (trong đó có đội tuyển Việt Nam) sang tháng 6.

AFC chính thức lên tiếng về khả năng hoãn trận Malaysia - Việt Nam - 1
Tổng thư ký AFC, Datuk Windsor John khẳng định cần hỏi thêm ý kiến của đội tuyển Việt Nam về khả năng thi đấu tập trung

Đề xuất của phía Malaysia đã nhận được sự ủng hộ của ba đội tuyển còn lại ở bảng G là Indonesia, Thái Lan và UAE. Tuy nhiên, tới thời điểm này, đội tuyển Việt Nam vẫn... im lặng.

Như đã biết, AFC đã cho các đội tuyển tự thảo luận với nhau để tìm ra giải pháp cuối cùng. Nếu như các đội tuyển không thể thống nhất thì khi ấy, AFC mới can thiệp.

Khi được hỏi về điều này, Tổng thư ký AFC, Datuk Windsor John không hề có ý định hối thúc đội tuyển Việt Nam đưa ra câu trả lời. Thay vào đó, ông cho rằng bất cứ đội bóng nào cũng có "quyền thi đấu trên sân nhà", thay vì phải đá tập trung.

Ông cho biết: "Tôi nghĩ rằng bạn cần phải hiểu rõ vấn đề bởi truyền thông đã đưa tin sai. Ở những trận đấu vòng loại World Cup 2022, bất cứ đội tuyển nào cũng có quyền được thi đấu trên sân khách và sân nhà.

AFC chính thức lên tiếng về khả năng hoãn trận Malaysia - Việt Nam - 2
AFC sẽ chỉ can thiệp nếu như các đội tuyển không tự dàn xếp được sau ngày 15/2

Chỉ đến khi các đội tuyển trong bảng đấu không thể chứng minh được việc tổ chức trên sân nhà thì chúng tôi mới tính tới khả năng thi đấu tập trung.

Ví dụ như Singapore. Không ai có thể tước đi quyền thi đấu trên sân nhà và bắt họ phải chơi ở sân trung lập vì số lượng ca nhiễm Covid-19 ở đất nước này rất nhỏ. Họ có thể giải quyết được vấn đề phòng chống dịch khi thi đấu trên sân khách hoặc sân nhà. Do đó, không ai có thể tước đi cái quyền thi đấu sân nhà của họ".

Bên cạnh đó, Tổng thư ký Datuk Windsor John cũng cho biết cần tham khảo thêm ý kiến của đội tuyển Việt Nam. Nếu như các đội tuyển ở bảng G không thể tự dàn xếp thì AFC sẽ can thiệp sau ngày 15/2.

Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra vấn đề và giải quyết theo cách tốt nhất. Vì chúng tôi cũng phải kết thúc vòng loại World Cup đúng thời hạn của FIFA. Trong trường hợp 4 đội tuyển ở bảng G đồng ý thì chúng tôi vẫn cần tham khảo ý kiến của đội tuyển Việt Nam xem họ có vấn đề gì không".

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam còn 3 trận đấu với Malaysia, UAE và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022. Trong số này, chúng ta sẽ phải làm khách trên sân của Malaysia và UAE (nếu không đá tập trung).

Theo Dân trí

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc