Ả Rập Saudi tăng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc

12:32 | 01/08/2019

|
(PetroTimes) - Ả Rập Saudi tăng xuất khẩu dầu sang Trung Quốc, giảm xuất khẩu sang Mỹ. 
a rap saudi tang xuat khau dau sang trung quoc

Trong 4 tháng đầu năm 2019, Mỹ đã giảm nhập khẩu dầu từ Ả Rập Saudi xuống còn 0,6 triệu thùng/ngày, giảm hơn 0,2 triệu thùng/ngày so với con số trung bình năm 2018.

Từ năm 2010 - 2018, tổng lượng dầu tiêu thụ ở Trung Quốc tăng từ 9,3 lên 13,9 triệu thùng/ngày, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được từ 4,6 - 4,8 triệu thùng/ngày. Nhập khẩu dầu thô từ Ả Rập Saudi đã tăng dần trong những năm gần đây, đạt 1,7 triệu thùng/ngày vào tháng 3/2019, đây là mức cao nhất kể từ năm 2004. Tuy nhiên, kể từ năm 2016 đến nay, Nga vẫn là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Trung Quốc.

Viễn Đông