8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất

14:00 | 28/09/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Biến đổi khí hậu toàn cầu đã dẫn đến các vấn đề trầm trọng về môi trường như nhiệt độ tăng cao, mực nước biển dâng, hạn hán, lũ lụt cùng các hiện tượng xói mòn, sạt lở. Đồng thời, dưới tác động của con người đã dẫn đến sự “xóa sổ” của nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới.
Những địa điểm du lịch mang vẻ đẹp Những địa điểm du lịch mang vẻ đẹp "khác lạ" khi vào mùa đông
Ghé thăm những địa điểm nổi tiếng ở Hoa KỳGhé thăm những địa điểm nổi tiếng ở Hoa Kỳ

1. Biển chết, Israel và Jordan

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Dù được gọi là biển nhưng thực chất Biển Chết là một hồ nước muối nằm trên biên giới giữa Jordan, Israel và Bờ Tây. Đây cũng là hồ nước lớn nhất và mặn nhất thế giới (mặn hơn nước biển bình thường 8 lần). Đây là địa điểm du lịch ưa thích của rất nhiều du khách, họ tìm đến đây với mong muốn thả trôi mình trên mặt nước một cách thoải mái mà không phải vận động hay tốn bất kì công sức nào.

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Tuy nhiên vì Biển Chết còn được khai thác cho việc sản xuất kali nhờ vào độ mặn cao và dùng nguồn nước từ sông Jordan (chảy ra Biển Chết) phục vụ cho nông nghiệp đã khiến nguồn nước trong hồ giảm mạnh cũng như thu hẹp diện tích ở mức báo động. Đồng thời, khí hậu khô nóng đặc trưng của vùng Trung Đông cũng là nguyên nhân khiến Biển Chết gặp khó khăn trong việc bổ sung lại nguồn nước. Trong tương lai, Biển Chết có thể sẽ không còn là một địa điểm du lịch nữa vì sẽ “chết” thực sự.

2. Rạn san hô Great Barrier, Úc

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Được biết đến như một trong những điểm lặn đẹp nhất thế giới, rạn san hô Great Barrier hiện đang phải đối mặt với những mối đe doạ do nhiệt độ nước biển tăng, ô nhiễm nước, đánh bắt cá khiến cho rạn san hô ngày càng bị xói lở. Theo Uỷ ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, tỷ lệ biến mất của rạn san hô hơn 7.000 năm tuổi này nhanh chưa từng có. Một số nhà khoa học dự đoán nó có thể chết trong vòng 40 năm tới, cùng với sự biến mất đáng kể của nhiều loài sinh vật biển sống phụ thuộc vào nó. Khi đến đây, bạn hãy cẩn thận đừng dẫm chân hoặc chạm vào san hô bởi chúng rất mong manh và dễ bị phá huỷ.

3. Venice, Ý

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Venice đã chìm xuống biển hơn 22 m trong 100 năm qua. Mặc dù chính quyền đang cố gắng để Venice không bị chìm, nhưng không có nhiều hành động cụ thể được làm. Các nhà khoa học ước tính trong vòng 70 năm nữa, Venice sẽ hoàn toàn chìm dưới mặt biển. Có lẽ đây là lý do tại sao trong mấy năm gần đây, khách du lịch đến nơi đây đã tăng vọt.

4. Alps, Thụy Sĩ

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Swiss Alps được biết đến là một trong những điểm trượt tuyết sang trọng nhất thế giới nhưng những năm qua địa điểm này đã trở thành nạn nhân của sự nóng lên toàn cầu. Với lượng tuyết ít hơn khoảng 40% so với 50 năm trước, các khu vực nằm thấp đang phải phụ thuộc rất nhiều vào tuyết tổng hợp để đáp ứng nhu cầu du lịch.

5. Maldives

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Nhiệt độ ngày càng tăng cao, mực nước biển dâng lên do biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiều địa danh nổi tiếng trên thế giới đã và đang phải đối mặt với nguy cơ bị xóa sổ hoàn toàn, trong đó có Maldives. Thực tế, hơn 100 hòn đảo đã biển mất do sự xói mòn tự nhiên và mực nước biển dâng. Với nhiều hòn đảo đang tồn tại, xói mòn bờ biển đang tiếp tục là vấn đề lớn.

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

6. Rừng nhiệt đới Madagascar, Madagascar

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Madagascar nổi tiếng thế giới vì là nơi trú ẩn của loài vượn cáo. Có hơn 20 loài vượn cáo sinh sống ở đây và 80% động, thực vật ở Madagascar không có ở các nơi khác trên thế giới. Nếu không được bảo vệ, đảo quốc này sẽ biến mất trong vòng 35 năm nữa vì hệ sinh thái đang bị hủy hoại nghiêm trọng bởi nạn săn bắt trộm, đốn cây, đốt rừng lập nông trại.

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

7. Đảo Komodo, Indonesia

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Được thành lập vào năm 1980 để bảo vệ Rồng Komodo có nguy cơ tuyệt chủng, công viên quốc gia Đông Ấn này thu hút nhiều thợ lặn và nhiếp ảnh vì sự giàu có của loài san hô và động vật có vú quý hiếm. Ngày nay, hòn đảo và vùng biển xung quanh đang bị đe doạ. Tẩy trắng san hô và axit hóa đại dương đang đe doạ và giết chết các rạn san hô, trong khi sự gia tăng dân số và lượng du khách ghé thăm tăng nhanh chóng đã thay đổi bộ mặt của hòn đảo này.

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

8. Đài nguyên Alaska, Mỹ

8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất
https://dulich.petrotimes.vn/

Đài nguyên Alaska ở Mỹ là quần xã sinh vật lạnh nhất thế giới. Sự đóng băng vĩnh viễn, nhiệt độ thấp, và chất dinh dưỡng ít trong đất đã ngăn chặn nhiều loại cây phát triển. Đài nguyên Alaska chịu ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu nhanh và nghiêm trọng hơn những nơi khác trên Trái Đất. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng, đài nguyên xinh đẹp này sẽ biến mất hoàn toàn.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]