6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách

14:00 | 07/10/2021

Theo dõi Du lịch - Năng lượng xanh trên
|
Myanmar từ lâu đã là nơi bí ẩn và quyến rũ nhất ở Đông Nam Á. Đất nước của những vương quốc huyền thoại, cảnh quan tuyệt đẹp, văn hóa đa dạng cùng với những công trình kiến trúc tuyệt tác sẽ làm bạn không muốn rời đi.
Lạc vào thế giới cổ tích của những điểm đến rực rỡ sắc màuLạc vào thế giới cổ tích của những điểm đến rực rỡ sắc màu
8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất8 địa điểm du lịch bạn nên đến trước khi chúng biến mất

1. Quần đảo Mergui

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Quần đảo Mergui được tạo thành từ hơn 800 hòn đảo, hầu hết trong số đó chưa từng thấy dấu chân người. Quần đảo này rất xa xôi và hầu như không có hoạt động du lịch ngoại trừ những người khao khát phiêu lưu.

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Vì có rất ít hoặc không có sự tiếp xúc của con người với những hòn đảo này, hệ sinh thái tự nhiên ở quần đảo Mergui Myanmar là một trong những hệ sinh thái sôi động nhất trên thế giới. Sự sống trên cạn và dưới nước hoàn toàn không bị tác động bởi con người.

2. Hồ Inle

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Với cảnh quan thiên nhiên trữ tình đến nao lòng cùng những hoạt động khám phá thú vị, hồ Inle là một lựa chọn rất thích hợp khi bạn đến tham quan xứ sở đền chùa này.

Inle nằm ở độ cao khoảng 889 m so với mực nước biển, được bao quanh bởi núi cao và có diện tích tầm 220 km2. Nơi sâu nhất của hồ là vào khoảng 6m. Mực nước ở đây thay đổi theo mùa chênh lệch giữa mùa cạn và mùa nước đầy khoảng 1,2 m.

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Đến hồ, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn mình lặng đi khi chiêm ngưỡng bức tranh làng quê rất đỗi thanh bình. Thời điểm thích hợp nhất để đi khám phá hồ là vào buổi sáng, khi ánh nắng không quá chói chang. Cách duy nhất mà bạn có thể tìm hiểu trọn vẹn cảnh đẹp và văn hóa của người dân sống ở hồ là sử dụng dịch vụ thuyền máy với giá tầm 8.000-9.000 Kyat (140.000 - 155.000 đồng) dành cho 5-6 người.

3. Chùa Shwedagon

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Chùa Swedagon hay còn được gọi là chùa vàng, là ngôi chùa có tuổi đời hơn 2500 năm và là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanmar. Đây là ngôi chùa còn lưu giữ 4 báu vật thiêng liêng trong giới phật giáo, đó là cây gậy của Phật cậu Lưu Tôn; cái lọc nước của Phật cậu Na Hàm; một mảnh áo của Phật ca Diếp và 8 sợi tóc của Đức Phật thích ca. Chùa Swedagon được xây dựng với đỉnh tháp cao tới 98m, toàn bộ tháp đều được dát vàng nguy nga, lộng lẫy vì thế nó trở thành ngôi chùa bề thế bậc nhất thế giới và trở thành một điểm du lịch đẹp nhất ở mảnh đất này.

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

4. Thành phố cổ Mrauk U

Thành phố cổ Mrauk U được du khách biết đến với nhiều ngôi đền chùa linh thiêng và cổ kính. Tuy nhiên Mrauk U lại không được nhiều du khách nhắc tới nhưng lại có rất nhiều điểm đến hấp dẫn mà bạn nên khám phá.

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Ấn tượng ban đầu khi bạn tới được Mrauk U là xuất hiện những ngôi đền đã được xây dựng bằng gạch đá từ những thế kỷ XV. Ngôi đền với vẻ đẹp hoang sơ nằm ẩn mình bên những ngọn đồi và ngôi làng nhỏ.

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Mrauk U có khoảng hơn 6.342 ngôi đền lớn nhỏ nhưng do điều kiện thời tiết nên hầu hết các ngôi đền đã bị hư hỏng nặng và không còn nữa. Và chỉ còn sót lại ở thành phố là những công trình được làm từ gạch đá. Điểm nổi bật trong các kiến trúc ở đây chính là ngôi chùa Hoàng Gia hay còn được gọi là ngôi chùa Shittaung. Trong chùa có những dãy hành lang dài thăm thẳm tất cả mọi thứ đều được làm từ gạch đá và theo dấu vết thời gian. Đặc biệt tại thành phố cổ Mrauk U vẫn còn lưu giữ đến 80.000 bức tượng từ thế kỷ XVI.

5. Cầu cạn Gokteik

Cầu cạn Goteik, một hệ thống đường sắt được treo giữa lưng chừng trời ở độ cao 250m, là một trong những công trình kiến trúc kỳ vĩ nhất của Myanmar.

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Cầu được người Anh xây dựng ở Nawnghkio, Myanmar vào đầu thế kỷ 20 khi nước này là thuộc địa của Anh. Cầu cạn Goteik cách thành phố lớn nhất Myanmar Mandalay 100 km về phía đông bắc. Cây cầu được xây dựng nhằm mục đích giúp Đế quốc Anh mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Du khách có thể tham quan cầu Gokteik bằng cách đi tàu từ Mandalay hoặc Pyin U Lwin hướng về phía bắc Nawnghkio.

6. Hpa-An

6 địa điểm nổi tiếng ở Myanmar “hút hồn” du khách
https://dulich.petrotimes.vn/

Hpa An là thủ đô của bang Kayin bên dòng sông Thanlwin. Là thành phố ở Đông Nam và cách Yangon khoảng 7 giờ ngồi xe. Thành phố được bao quanh bởi núi Karst và là nơi tuyệt vời cho những chuyến đi ngắm cảnh vào cuối tuần. Bên ngoài thành phố còn có những cánh đồng lúa xanh để thưởng ngoạn, các hang động đá vôi với các ngôi đền Phật giáo tuyệt đẹp.

https://dulich.petrotimes.vn/

Thu Hường

Chuyên trang du lịch rất mong nhận được bài viết, hình ảnh của bạn đọc. Xin vui lòng gửi về: [email protected]