5 huyện nào tại TP HCM muốn lên thành phố?
TP HCM dự kiến đến năm 2030 sẽ có thêm 100 triệu m2 nhà ở |
Quy hoạch TP HCM phải tạo đột phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế |
Tuy nhiên, hiện nay hầu hết các huyện ngoại thành đều muốn lên thành phố hơn là lên quận bởi theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 5 huyện ngoại thành muốn lên quận hay thành phố phải đáp ứng 5 tiêu chí.
Ảnh minh họa/https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/ |
Theo quy định, địa phương đủ điều kiện lên thành phố khi đạt 5 tiêu chuẩn về quy mô dân số; diện tích tự nhiên; số đơn vị hành chính; được công nhận đô thị loại I, II hoặc III; cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Đối chiếu các quy định này, Bí thư Huyện uỷ Hóc Môn Trần Văn Khuyên nói mô hình lên thành phố với huyện dễ thực hiện hơn mô hình cấp quận.
Cụ thể, Hóc Môn đạt 2/5 tiêu chuẩn là quy mô dân số và diện tích tự nhiên. Còn ba tiêu chuẩn chưa đạt, huyện đặt mục tiêu cuối 2025 sẽ đáp ứng, gồm: có 65% xã, thị trấn đủ tiêu chí phường (hiện huyện đạt 5/12 xã, thiếu 3 xã); chưa được công nhận là đô thị loại III và không đạt yêu cầu về thu chi ngân sách, tỷ lệ hộ nghèo.
Bí thư Huyện ủy Bình Chánh Trần Văn Nam cho rằng, địa phương có diện tích lớn thứ ba TP HCM, nhưng tốc độ đô thị hóa không đều, có xã phát triển nhà cửa rất nhanh nhưng một số xã vẫn thuần nông. Do đó, huyện Bình Chánh định hướng lên thành phố bởi mô hình này vừa có phường, vừa có xã, phù hợp với địa phương.
Lý giải việc điều chỉnh định hướng từ lên quận sang thành phố, Phó bí thư Huyện ủy Hóc Môn Nguyễn Anh Tuấn cho biết, vì địa phương còn nhiều vùng nông thôn không thể chuyển thành đô thị. Việc lên thành phố cũng có các tiêu chí dễ đáp ứng hơn so với lên quận. Đồng thời, các điều kiện tự nhiên, quy mô dân số và hạ tầng, giao thông, văn hóa giáo dục của huyện gần như tương đồng các quận lân cận như 12, Gò Vấp, Bình Tân. Việc lên thành phố cũng phù hợp xu thế phát triển đô thị chung của TP HCM, định hướng phát triển theo hướng sinh thái, văn minh, hiện đại phía Tây Bắc.
Còn theo ông Triệu Đỗ Hồng Phước - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, Huyện ủy Nhà Bè cũng đang bàn bạc theo hướng đưa Nhà Bè trở thành thành phố vệ tinh, đô thị thông minh.
Tương tự, huyện Cần Giờ định hướng phát triển thành thành phố nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái có đủ sức cạnh tranh và thu hút khách du lịch với các trung tâm du lịch khác tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Huyện Củ Chi phát triển đô thị sinh thái thông minh, phát triển các khu du lịch sinh thái ven sông; xây dựng, phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị.
https://kinhtexaydung.petrotimes.vn/
Thùy Dung (t/h)
- BIDV khánh thành nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ tại Quảng Nam
- Nhiều vi phạm trong quản lý đất đai ở Cần Thơ
- Doanh nghiệp kinh doanh vàng: SJC lãi mỏng, lợi nhuận PNJ áp đảo DOJI
- Đề nghị thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng
- TP HCM: Loạt phòng khám, thẩm mỹ bị xử phạt, thu hồi giấy phép
- Hà Nội: Quận Bắc Từ Liêm rà soát, đánh giá tiến độ chất lượng, hiệu quả công tác PCCC&CNCH
- Capitaland Tower thua lỗ triền miên, nợ phải trả hơn 16.700 tỷ đồng
- Những nội dung UBTVQH sẽ cho ý kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7
- TS. Nguyễn Trí Hiếu: Giá vàng có thể tăng "rất nóng" trong thời gian tới
- UBTVQH cho ý kiến về 5 dự án luật và thảo luận nhiều nội dung quan trọng