1/6 này, trẻ em chơi gì?

23:00 | 31/05/2017

798 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tại thủ đô Hà Nội có rất nhiều chương trình biểu diễn, các bộ phim cũng như địa điểm vui chơi giải trí phục vụ trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6).  

Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, các nhà hát đã tích cực thực hiện các chương trình hài kịch, xiếc, tạp kỹ phục vụ thiếu nhi thủ đô. Trong đó, chương trình “Thám hiểm vương quốc Xì Trum” với những tiết mục biểu diễn đặc biệt của các chú khỉ, chó dễ thương, những anh hề vui nhộn sẽ đưa khán giả những công chúa hoàng tử nhí lạc vào vương quốc Xì Trum...

Chương trình có sự tham dự của nghệ sĩ Minh Vượng, ca sĩ Minh Quân, Quán quân The Voice Kids 2016 Trịnh Nhật Minh, Quán quân Vietnam's Got Talent 2012 Quán quân Vietnam's Got Talent 2012 Bảo Ngọc, Cao Lê Hà Trang (The Voice Kids 2014), Hương Thảo (Á quân Đồ Rê Mí 2013)… Chương trình sẽ diễn ra vào 20h ngày 31/5 và 1/6 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

16 nay tre em choi gi
Chương trình "Thám hiểm vương quốc Xì Trum"

Một chương trình khác dành cho thiếu nhi thủ đô là “Bé ơi vui khỏe” của Nhà hát múa rối Thăng Long. Chương trình gồm nhiều tiết mục đầy hấp dẫn, thú vị, được xâu chuỗi xuyên suốt bằng những tình huống bất ngờ, dí dỏm, hài hước, mang tính giáo dục nhân văn sâu sắc

Năm nay, Nhà hát Tuổi Trẻ cũng đồng loạt ra mắt 3 chương trình dành cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi, bao gồm ca múa nhạc “Cuộc phiêu lưu của Gà trống choai” do đạo diễn - NSƯT Đức Hải dàn dựng với cốt truyện về chuyến phiêu lưu của chú gà trống choai và những người bạn đáng yêu: Doraemon, ve và kiến, cá vàng, chú ếch con… Vở kịch “Con chim xanh” của tác giả Maurice Maeterlinck đã đạt giải Nobel Văn học năm 1911, được đạo diễn người Bỉ Xavie Lukowski và đạo diễn Sĩ Tiến hợp tác dàn dựng. Kịch thần thoại “Mảnh Lego màu đỏ” kể về cuộc hành trình của 3 nhân vật: Cá sấu, Lười và Cú mèo đi tìm thần Lego nhờ thay đổi mảnh ghép để trở nên hoàn thiện.

16 nay tre em choi gi
Một cảnh trong vở kịch "Con chim xanh"

Đặc biệt, chương trình xiếc “Cướp biển” lấy cảm hứng từ bộ phim “Cướp biển vùng Caribbean”, kéo dài 50 phút tổng hợp các tiết mục xiếc đoạt giải đặc sắc tại các kì liên hoan trong nước và quốc tế kết hợp với âm thanh và hiệu ứng sân khấu hiện đại. “Cướp biển” sẽ được biểu diễn thường xuyên vào sáng Chủ nhật hằng tuần trong suốt dịp hè 2017 từ ngày 27/5.

Bên cạnh các chương trình tạp kỹ, giải trí, phụ huynh có thể đưa con em mình tới tham dự “Hội sách thiếu nhi 1/6/2017” tại Phố sách 19/12, dự kiến diễn ra từ 1-7/6. Hội sách sẽ trưng bày, giới thiệu các thể loại sách phong phú phục vụ thiếu nhi cùng các hoạt động giao lưu, tọa đàm với các nhà văn viết sách cho thiếu nhi, các tác giả nhỏ tuổi; triển lãm tranh ảnh, tô màu, vẽ tranh thiếu nhi… Đặc biệt, Ban tổ chức còn phát động cuộc thi “Tìm kiếm đại sứ đọc Thủ đô 2017” dành cho các em học sinh Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố.

16 nay tre em choi gi
Poster phim "Anh em siêu quậy"

Ngoài ra, trẻ em thủ đô còn có thể lựa chọn các bộ phim giải trí phù hợp lứa tuổi như “Anh em siêu quậy”, xoay quanh hai anh em Ton (Duy Anh) và Tin (Ku Tin). Bộ phim có sự tham gia của diễn viên Ku Tin, Duy Anh, Trịnh Kim Chi, Hà Việt Dũng, Hiếu Hiền, Tuấn Voi, Puka, Nguyên Lộc… chính thức đến với khán giả vào ngày 31/5.

Bộ phim “Doraemon: Nobita và chuyến thám hiểm Nam Cực Kachi Kochi” xoay quanh chuyến thám hiểm Nam Cực của Doraemon cùng nhóm bạn trẻ lớp 3E. Tại đây, cả nhóm đã phát hiện ra một chiếc nhẫn lạ bị chôn vùi trong băng đá ghi lại nhiều bí mật. Phim sẽ được công chiếu từ 2/6, song từ ngày 21/5 bộ phim đã có những suất chiếu sớm tại tất cả các cụm rạp trên cả nước.

Nhã Anh

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.