10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

19:00 | 06/01/2015

858 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 6/1, chiến dịch tìm kiếm thân máy bay và thi thể nạn nhân máy bay QZ 8501 của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) bị rơi ở vùng biển Java (Indonesia) đã bước sang ngày thứ 10.

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Sáng 6/1, Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn cơ quan Thành đoàn và các đơn vị sự nghiệp năm 2014; triển khai nhiệm vụ năm 2015. Trong ảnh: Trao tặng Giấy khen cho các Chi bộ đạt danh hiệu “Tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2014. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Từ ngày 4 đến ngày 6/1/2015, ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao thăm, làm việc tại Singapore theo lời mời của ông Sundaresh Menon, Chánh án Tòa án Tối cao Cộng hòa Singapore, nhằm tăng cường hợp tác ngành tòa án Việt Nam-Singapore. Trong ảnh: Ông Sundaresh Menon (bên phải) tiếp ông Trương Hòa Bình. Ảnh: Kim Yến – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Ngày 6/1, Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP Hồ Chí Minh và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại Thành phố tổ chức Họp mặt kỷ niệm 36 năm Ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và cùng quân, dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (7/1/1979 -7/1/2015); kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh. Trong ảnh: Tặng giấy khen cho các cá nhân đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Ngày 6/1, tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai mạc ngày Hội "Tự hào sinh viên Việt Nam". Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam (9/1/1950 – 9/1/2015). Ngày Hội "tự hào sinh viên Việt Nam" đã thu hút sự tham gia của hơn 2.000 sinh viên của 9 trường cao đẳng, đại học trực thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An với các hoạt động sôi nổi như: Hội thi Aerobic; Hội thi Văn hóa học đường với hình thức Rung chuông vàng; cuộc thi Trí tuệ Sinh viên với chủ đề "Cây bút thần kỳ"; hội thi thể thao gồm các môn: Đẩy gậy, nhảy bao bố, đi xe đạp chậm và kéo co… Trong ảnh: Tiết mục nhảy Aerobic trong ngày hội "Tự hào sinh viên Việt Nam". Ảnh: Tá Chuyên – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Ngày 6/1, Cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị cho biết: Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 5/1, tại km75+300 thuộc Đường 9, đoạn đi qua huyện Hướng Hóa đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người tử vong, một người bị thương nặng. Ô tô BKS 74A-027.15, do tài xế Trương Văn Ánh (sinh năm 1977) điều khiển chạy hướng Lao Bảo - Đông Hà, đã tông vào xe máy BKS 74H1-122.70 đi cùng chiều, do anh Lê Mậu P điều khiển, chở vợ đang mang thai và 2 con. Vụ tai nạn khiến anh P và vợ tử vong tại chỗ; thai nhi tử vong cùng người mẹ; một trong 2 cháu con anh P tử vong trên đường đi cấp cứu và một cháu bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Hướng Hóa, phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hồ Cầu – TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Ngày 6/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã ra Sách Trắng quốc phòng, trong đó nhắc tới Triều Tiên và Nhật Bản. Trong tài liệu được xuất bản 2 năm một lần này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh tới khả năng của Triều Tiên về thu nhỏ kích thước đầu đạn hạt nhân trang bị cho tên lửa đạn đạo và đánh giá rằng Triều Tiên "được cho là có các khả năng về tên lửa có thể đe dọa tới lục địa Mỹ” với việc thử nghiệm tên lửa tầm xa 5 lần. Sách Trắng cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản trong các vấn đề an ninh khu vực và sẽ "giải quyết cứng rắn các tuyên bố chủ quyền phi lý của Nhật Bản đối Dokdo". Trong ảnh (tư liệu): Tên lửa Unha-3 của Triều Tiên chuẩn bị được đưa vào quỹ đạo từ bệ phóng tại Dongchang-ri, phía bắc Bình Nhưỡng ngày 8/4/2012. Yonhap/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Ngân sách tài khóa 2015 được Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị đệ trình dành tới 4.980 tỷ yen cho lĩnh vực quốc phòng. Nếu được thông qua, ngân sách dành cho quốc phòng tài khóa 2015 sẽ tăng 2% so với tài khóa 2014, là năm thứ ba tăng liên tiếp và là năm cao kỷ lục của Nhật Bản.    Trong tài khóa 2015, ngân sách quốc phòng sẽ dành một phần lớn hơn cho hoạt động bảo vệ các đảo nhỏ, đẩy mạnh mua sắm thiết bị, xây dựng căn cứ quân sự và di chuyển căn cứ quân sự của Mỹ tại Futenma. Trong ảnh: (Tư liệu) Lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản diễn tập bắn đạn thật tại tỉnh Shizuoka ngày 20/8/2013. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Những quan ngại về khả năng Hy Lạp rút khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sau cuộc tổng tuyển cử sắp tới đã làm rung chuyển thị trường châu Âu trong ngày 5/1, khiến giá các cổ phiếu trong khu vực giảm mạnh. Cụ thể, chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Hy Lạp đã giảm hơn 5%, trong khi các thị trường Paris (Pháp), Madrid (Tây Ban Nha) và Milan (Italy) giảm hơn 3%. Chỉ số DAX 30 Frankfurt (Đức) cũng giảm 2,99% và chỉ số FTSE 100 London (Anh) giảm hơn 2%. Đồng Euro vẫn chịu sức ép mất giá  kể từ khi xuất hiện tin đồn rằng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ mua trái phiếu chính phủ trong khu vực để đối phó nguy cơ giảm phát. Trong ảnh: (tư liệu) Phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức) ngày 2/12/2014. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Ngày 6/1, chiến dịch tìm kiếm thân máy bay và thi thể nạn nhân máy bay QZ 8501 của Hãng hàng không AirAsia (Malaysia) bị rơi ở vùng biển Java (Indonesia) đã bước sang ngày thứ 10. Hiện lực lượng cứu hộ đã vớt được 37 thi thể. Tuy nhiên, vẫn chưa xác định được vị trí các hộp đen của máy bay do sóng lớn và thời tiết xấu cản trở công việc tìm kiếm. Trong ảnh: Mảnh vỡ mới nhất của máy bay QZ8501 được tìm thấy trong chiến dịch tìm kiếm trên biển Java ngày 6/1. AFP/TTXVN

10 sự kiện nổi bật ngày 6/1

Một nhóm khảo cổ thuộc Viện nghiên cứu về Ai Cập của CH Séc vừa phát hiện lăng mộ của một nữ hoàng Pharaoh chưa từng được biết đến tại khu vực nghĩa địa cổ Abu Sair, cách thủ đô Cairo khoảng 30 km về phía Tây Nam. Lăng mộ nói trên thuộc nữ hoàng Khentakawess III - người được cho là vợ của Pharaoh Neferefre cai trị Ai Cập trong giai đoạn Vương triều thứ năm (năm 2498 - 2345 TCN). Lăng mộ có chứa khoảng 30 đồ tùy táng, trong đó có 24 bình bằng đá vôi, 4 công cụ bằng đồng và một số bức tượng nhỏ. Trong ảnh: Những di chỉ được tìm thấy bên trong khu lăng mộ mới phát hiện. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc