10 sự kiện nổi bật ngày 5/8

19:05 | 05/08/2015

1,004 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phongsavath Boupha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phongsavath Boupha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Chủ nhiệm và đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai đơn vị, góp phần tích cực vào quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước mong rằng hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Đảng thành công. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và làm hết sức mình ủng hộ nước bạn thực hiện tốt nhất vai trò chủ nhà. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đồng chí Phongsavath Boupha. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phongsavath Boupha đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của Chủ nhiệm và đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, qua đó thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai đơn vị, góp phần tích cực vào quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, Chủ tịch nước mong rằng hai bên thường xuyên trao đổi kinh nghiệm để tổ chức Đại hội Đảng thành công. Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ chia sẻ kinh nghiệm và làm hết sức mình ủng hộ nước bạn thực hiện tốt nhất vai trò chủ nhà. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp đồng chí Phongsavath Boupha. Ảnh: Nguyễn Khang - TTXVN
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc ” lần thứ VII với sự hội tụ của 353 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân cả nước giai đoạn 2011 – 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình Liệt sĩ Công an nhân dân . Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Thứ trưởng Tô Lâm và Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thứ trưởng Lê Quý Vương. Ảnh: Đức Tám  - TTXVN
Ngày 5/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc ” lần thứ VII với sự hội tụ của 353 điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của lực lượng Công an nhân dân cả nước giai đoạn 2011 – 2015. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương đã tới dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội còn có đại diện Lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng các lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân gia đình Liệt sĩ Công an nhân dân . Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang; Thứ trưởng Tô Lâm và Huân chương Quân công hạng Nhì cho Thứ trưởng Lê Quý Vương. Ảnh: Đức Tám - TTXVN
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 5/8/2015, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các khóa VI-XII. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh An Giang từ nhiều khóa đã về Thủ đô thăm các di tích lịch sử và Nhà Quốc hội; đặc biệt là được gặp gỡ các đại biểu khóa 6 - thời kỳ thống nhất nước nhà, xây dựng Hiến pháp 1980. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, hoạt động của Quốc hội các khóa luôn kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước vì mục tiêu cao nhất là xây dựng cơ quan lập pháp của dân, do dân và vì dân; xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 5/8/2015, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang các khóa VI-XII. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh An Giang từ nhiều khóa đã về Thủ đô thăm các di tích lịch sử và Nhà Quốc hội; đặc biệt là được gặp gỡ các đại biểu khóa 6 - thời kỳ thống nhất nước nhà, xây dựng Hiến pháp 1980. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, hoạt động của Quốc hội các khóa luôn kế thừa những thành quả của các thế hệ đi trước vì mục tiêu cao nhất là xây dựng cơ quan lập pháp của dân, do dân và vì dân; xứng đáng là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất… Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp mặt thân mật các đại biểu. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ngày 5/8/2015, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đổi mới đã khó, cải cách càng khó hơn, chính các Bộ, ngành phải cải cách trước thì Chính phủ mới cải cách được, trong đó ứng dụng công nghệ trong cải cách, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển hội nhập sâu rộng là rất quan trọng. Phó Thủ tướng nêu rõ, phải vì dân mà công khai, minh bạch hóa, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, chỉ số hài lòng của người dân phải đặc biệt được quan tâm... Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Ngày 5/8/2015, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng đổi mới đã khó, cải cách càng khó hơn, chính các Bộ, ngành phải cải cách trước thì Chính phủ mới cải cách được, trong đó ứng dụng công nghệ trong cải cách, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp phát triển hội nhập sâu rộng là rất quan trọng. Phó Thủ tướng nêu rõ, phải vì dân mà công khai, minh bạch hóa, chống tiêu cực, nhũng nhiễu, chỉ số hài lòng của người dân phải đặc biệt được quan tâm... Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Ngày 5/8/2015, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11 khai mạc tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, nhằm trao đổi, trình bày, công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nội dung nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn 2015 -2017. Sự kiện do Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN
Ngày 5/8/2015, Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 11 khai mạc tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu trong nước và quốc tế, nhằm trao đổi, trình bày, công bố các kết quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học – công nghệ hạt nhân ở Việt Nam giai đoạn 2013 – 2015 và đề ra mục tiêu, phương hướng, nội dung nghiên cứu, triển khai trong giai đoạn 2015 -2017. Sự kiện do Hội Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Trong ảnh: Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Lâm – TTXVN
Sau hơn 9 giờ nỗ lực đào bới, sáng 5/8, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đã giải cứu an toàn bé gái bị rơi xuống giếng công nghiệp đang thi công ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương).  Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/8, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) ở phường Tân Vĩnh Hiệp đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống gần công trình thi công giếng công nghiệp thì bất ngờ bị lọt vào đường ống của miệng giếng và mắc kẹt ở độ sâu khoảng 15m. Giếng đào công nghiệp này đang trong giai đoạn lắp đặt đường ống nhựa, có độ sâu hơn 75m.   Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng lực lượng cứu hộ phòng cháy, chữa cháy thị xã Tân Uyên nỗ lực cứu cháu bé trong đêm. Trong ảnh: Cháu bé 7 tuổi được đưa lên khỏi giếng an toàn. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN
Sau hơn 9 giờ nỗ lực đào bới, sáng 5/8, lực lượng cứu hộ tỉnh Bình Dương đã giải cứu an toàn bé gái bị rơi xuống giếng công nghiệp đang thi công ở phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương). Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 4/8, bé Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi) ở phường Tân Vĩnh Hiệp đang chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống gần công trình thi công giếng công nghiệp thì bất ngờ bị lọt vào đường ống của miệng giếng và mắc kẹt ở độ sâu khoảng 15m. Giếng đào công nghiệp này đang trong giai đoạn lắp đặt đường ống nhựa, có độ sâu hơn 75m. Lực lượng chức năng đã huy động hàng trăm người cùng lực lượng cứu hộ phòng cháy, chữa cháy thị xã Tân Uyên nỗ lực cứu cháu bé trong đêm. Trong ảnh: Cháu bé 7 tuổi được đưa lên khỏi giếng an toàn. Ảnh: Chí Tưởng - TTXVN
Ngày 4/8, các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ thông báo Hạ viện nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu một dự luật nhằm phản đối thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 vào tháng 9 tới. Cùng ngày, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ cho
Ngày 4/8, các nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ thông báo Hạ viện nước này sẽ tiến hành bỏ phiếu một dự luật nhằm phản đối thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1 vào tháng 9 tới. Cùng ngày, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell, lãnh đạo đa số tại Thượng viện Mỹ cho biết nhiều khả năng Thượng viện cũng sẽ cân nhắc thông qua một Nghị quyết phản đối tương tự. Trong ảnh: Lãnh đạo thiểu số tại Thượng viện Mỹ Harry Reid trong cuộc họp báo ở thủ đô Washington ngày 4/8. AFP/TTXVN
Ngày 5/8, Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh Mỹ muốn duy trì sự ổn định trên Biển Đông và đảm bảo an ninh cho các tu
Ngày 5/8, Hội nghị Ngoại trưởng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Mỹ đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia). Phát biểu tại hội nghị, Ngoại trưởng John Kerry nhấn mạnh Mỹ muốn duy trì sự ổn định trên Biển Đông và đảm bảo an ninh cho các tuyến vận tải biển cũng như các ngư trường tại đây. Mỹ cũng kêu gọi giải quyết các tranh chấp ở khu vực này một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong ảnh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh (thứ 5, trái) và Ngoại trưởng các nước tại hội nghị.AFP/TTXVN
Ngày 5/8, bà Lee Hee-ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tê Chung đã lên đường thăm Triều Tiên 4 ngày với hy vọng góp phần thúc đẩy sự hợp tác và đối thoại liên Triều trong năm đặc biệt này.  Phát biểu với báo giới trước khi bà Lee khởi hành, ông Kim Sung-jae, trước đây từng là trợ lý của Tổng thống Kim Tê Chung và hiện là một quan chức của Trung tâm Hòa bình Kim Tê Chung - đơn vị tổ chức chuyến đi - nói: “Bà Lee bày tỏ hy vọng rằng hai miền Triều Tiên có thể hàn gắn những vết thương và làm dịu nỗi đau của 70 năm chia cắt và thúc đẩy hòa giải và hợp tác. Bà cũng bày tỏ mong muốn chuyến đi này có thể mở đường cho sự đối thoại, giao lưu và hợp tác liên tục giữa hai miền Triều Tiên”.  Trong ảnh: Bà Lee Hee-ho (giữa, phía trước) tại sân bay Gimpo ở Seoul trước khi lên đường tới Triều Tiên. Yonhap/TTXVN
Ngày 5/8, bà Lee Hee-ho, phu nhân cố Tổng thống Hàn Quốc Kim Tê Chung đã lên đường thăm Triều Tiên 4 ngày với hy vọng góp phần thúc đẩy sự hợp tác và đối thoại liên Triều trong năm đặc biệt này. Phát biểu với báo giới trước khi bà Lee khởi hành, ông Kim Sung-jae, trước đây từng là trợ lý của Tổng thống Kim Tê Chung và hiện là một quan chức của Trung tâm Hòa bình Kim Tê Chung - đơn vị tổ chức chuyến đi - nói: “Bà Lee bày tỏ hy vọng rằng hai miền Triều Tiên có thể hàn gắn những vết thương và làm dịu nỗi đau của 70 năm chia cắt và thúc đẩy hòa giải và hợp tác. Bà cũng bày tỏ mong muốn chuyến đi này có thể mở đường cho sự đối thoại, giao lưu và hợp tác liên tục giữa hai miền Triều Tiên”. Trong ảnh: Bà Lee Hee-ho (giữa, phía trước) tại sân bay Gimpo ở Seoul trước khi lên đường tới Triều Tiên. Yonhap/TTXVN
Giới chức Ấn Độ thông báo đêm 4/8, hai đoàn tàu chở khách đã bị trật đường ray khi đi qua một cây cầu bị lũ tàn phá ở miền Trung nước này, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Tai nạn này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong mạng lưới đường sắt vốn đã tồi tàn của Ấn Độ. Người phát ngôn ngành đường sắt Ấn Độ Piyush Mathur cho biết hàng trăm người đã được giải cứu sau khi 2 tàu hỏa nói trên trật đường ray chỉ cách nhau vài phút ở gần thị trấn Harda, bang Madhya Pradesh vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 4/8. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN
Giới chức Ấn Độ thông báo đêm 4/8, hai đoàn tàu chở khách đã bị trật đường ray khi đi qua một cây cầu bị lũ tàn phá ở miền Trung nước này, làm ít nhất 20 người thiệt mạng. Tai nạn này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề an toàn trong mạng lưới đường sắt vốn đã tồi tàn của Ấn Độ. Người phát ngôn ngành đường sắt Ấn Độ Piyush Mathur cho biết hàng trăm người đã được giải cứu sau khi 2 tàu hỏa nói trên trật đường ray chỉ cách nhau vài phút ở gần thị trấn Harda, bang Madhya Pradesh vào khoảng 23 giờ 30 phút đêm 4/8. Số người thiệt mạng có thể sẽ tăng lên. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. AFP/TTXVN
TIN LIÊN QUAN
10 sự kiện nổi bật ngày 4/8
10 sự kiện nổi bật ngày 3/8
10 sự kiện nổi bật ngày 2/8

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc