10 sự kiện nổi bật ngày 3/8

19:00 | 03/08/2015

1,396 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 2/8 đã làm 6 người chết.

10 sự kiện nổi bật ngày 2/8

10 sự kiện nổi bật ngày 2/8

Tính đến 10 giờ ngày 2/8, mưa lớn kéo dài đã khiến 500 nhà dân ở khu vực trung tâm thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị ngập sâu trong nước.

Ngày 3/8/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ IV. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Thuế. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ngày 3/8/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập và Hội nghị điển hình tiên tiến Tổng cục Thuế lần thứ IV. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhất lần thứ 2 cho Tổng cục Thuế. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Tổng cục Thuế. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Sáng 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, các quan chức cấp cao ASEAN với 3 nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (SOM ASEAN + 3) đã thảo luận chương trình nghị sự trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + 3 lần thứ 16 diễn ra vào ngày 6/8. Cùng ngày, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN - Đông Á (SOM EAS), giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ cũng diễn ra tại Trung tâm thương mại thế giới Putra. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN+3. Ảnh: Kim Dung -TTXVN
Sáng 3/8, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 48 (AMM 48) và các hội nghị liên quan đang diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, các quan chức cấp cao ASEAN với 3 nước đối tác là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản (SOM ASEAN + 3) đã thảo luận chương trình nghị sự trình lên Hội nghị Bộ trưởng ASEAN + 3 lần thứ 16 diễn ra vào ngày 6/8. Cùng ngày, Hội nghị các quan chức cấp cao ASEAN - Đông Á (SOM EAS), giữa 10 nước ASEAN với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Nga và Mỹ cũng diễn ra tại Trung tâm thương mại thế giới Putra. Trong ảnh: Toàn cảnh Hội nghị Quan chức Cấp cao ASEAN+3. Ảnh: Kim Dung -TTXVN
Ngày 3/8/2015, đoàn công tác do ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang để thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà đoàn đã kiểm tra trước đó. Trong ảnh: Ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (đứng) tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham Trung ương. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Ngày 3/8/2015, đoàn công tác do ông Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang để thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà đoàn đã kiểm tra trước đó. Trong ảnh: Ông Trần Minh Thống, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang (đứng) tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng Trung ương. Ảnh: Lê Sen – TTXVN
Sáng 3/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết: Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 2/8 đã làm 6 người chết (Lai Châu 2 người, Lạng Sơn 2 người, Sơn La 1 người, Bắc Giang 1 người); 6 người bị thương (Ðiện Biên 4 người, Lào Cai 2 người). Mưa lũ cũng làm hơn 3.500 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập nước; 8776,2 ha lúa và 852 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; gần 11.600 gia súc, gia cầm bị chết. Trong ảnh: Trong ảnh: Lữ đoàn 147 điều động xe thiết giáp lội nước đến đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt tại Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
Sáng 3/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết: Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19h ngày 2/8 đã làm 6 người chết (Lai Châu 2 người, Lạng Sơn 2 người, Sơn La 1 người, Bắc Giang 1 người); 6 người bị thương (Ðiện Biên 4 người, Lào Cai 2 người). Mưa lũ cũng làm hơn 3.500 nhà bị sập đổ, cuốn trôi, ngập nước; 8776,2 ha lúa và 852 ha hoa màu bị ngập, thiệt hại; gần 11.600 gia súc, gia cầm bị chết. Trong ảnh: Trong ảnh: Lữ đoàn 147 điều động xe thiết giáp lội nước đến đưa dân ra khỏi vùng ngập lụt tại Uông Bí (Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hoàng-TTXVN
10  sự kiện nổi bật ngày 3/8
Ngày 3/8, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố sẽ không có cuộc bầu cử quốc gia sớm nào trong năm 2018 vì thỏa thuận chính trị mà ông và Chủ tịch Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Sam Rainsy ký kết ngày 22/7/2014 không đề cập tới vấn đề này. Ông Hun Sen nói: "Cuộc bầu cử quốc gia tiếp theo sẽ diễn ra theo đúng lịch trình - vào ngày Chủ Nhật của tuần thứ tư trong tháng 7/2018... Toàn bộ các đảng phái cũ và mới đều có thể tự chuẩn bị cho cuộc bầu cử này". Ngoài ra, ông Hun Sen, người điều hành đất nước Campuchia trong 30 năm qua, đã cảnh báo rằng đất nước có nguy cơ lại rơi vào tình trạng bất ổn nếu đảng cầm quyền trong tương lai không phải là Đảng Nhân dân Campuchia (CPP). Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Campuchia Hun Sen phát biểu tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản ngày 3/7/2015. AFP/TTXVN
10  sự kiện nổi bật ngày 3/8
Phát biểu tại thủ đô Tehran ngày 2/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani (ảnh) cho biết nước này đã đạt được các mục tiêu chính trong thỏa thuận hạt nhân với nhóm P5 +1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga cùng với Đức). Theo ông Rouhani, cuộc đàm phán hạt nhân này có hiệu quả nhờ "sự tương tác mang tính xây dựng" thay vì đối đầu. Tổng thống Rouhani cũng tuyên bố thỏa thuận hạt nhân trên sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình tìm ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề Syria và Yemen, hai trong số những khu vực xung đột nghiêm trọng nhất tại Trung Đông. AFP/TTXVN
Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 2/8 đã thông báo giải tán Nghị viện và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/10 tới. Thông báo này cũng mở đầu cho chiến dịch tranh cử kéo dài 11 tuần của ông Harper nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 với vấn đề trọng tâ
Thủ tướng Canada Stephen Harper ngày 2/8 đã thông báo giải tán Nghị viện và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 19/10 tới. Thông báo này cũng mở đầu cho chiến dịch tranh cử kéo dài 11 tuần của ông Harper nhằm tìm kiếm nhiệm kỳ thứ 4 với vấn đề trọng tâm là giải quyết tình trạng trì trệ của nền kinh tế Canada. Theo ông Harper, cuộc tổng tuyển cử sắp tới sẽ giúp giải quyết những vấn đề lớn ảnh hưởng đến nền ninh tế và an ninh quốc gia của Canada. Trong ảnh (tư liệu): Thủ tướng Canada Stephen Harper phát biểu tại Ottawa ngày 15/4. AFP/TTXVN
Pháp và Anh ngày 2/8 tuyên bố thắt chặt hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư qua tuyến đường hầm Channel xuyên eo biển Manche, vấn đề đã trở thành một đề tài chính trị

Pháp và Anh ngày 2/8 tuyên bố thắt chặt hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư qua tuyến đường hầm Channel xuyên eo biển Manche, vấn đề đã trở thành một đề tài chính trị "nóng" gần đây giữa hai nước. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve và người đồng cấp Anh Theresa May đều nhấn mạnh giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư trái phép là ưu tiên hàng đầu hiện nay của chính phủ hai nước và hai nước quyết tâm phối hợp giải quyết vấn đề này. Trong ảnh: Người di cư tại thành phố cảng Calais, miền Bắc nước Pháp ngày 2/8. AFP/TTXVN

Ngày 2/8, Liên hợp quốc cảnh báo số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Myanmar sau nhiều ngày mưa lớn nhiều khả năng còn tăng cao. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hơn 150.000 người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Myanmar trong những ngày gần đây. Chính phủ
Ngày 2/8, Liên hợp quốc cảnh báo số người thiệt mạng do lũ lụt và lở đất ở Myanmar sau nhiều ngày mưa lớn nhiều khả năng còn tăng cao. Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và hơn 150.000 người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Myanmar trong những ngày gần đây. Chính phủ Myanmar đã phải tuyên bố 4 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở miền Trung và miền Tây là "các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa quốc gia". Trong khi đó, công tác cứu hộ gặp trở ngại và việc tiếp cận nhiều khu vực xa xôi còn gặp nhiều khó khăn.Trong ảnh: Cảnh ngập lụt ở Kalay, Sagaing ngày 3/8. AFP/TTXVN
Hàng trăm người trong trang phục Pikachu, nhân vật nổi tiếng trong chuỗi phim hoạt hình Pokemon, đã tham gia cuộc diễu hành những điệu nhảy của Pikachu tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Cuộc diễu hành của những chú Pikachu này bắt đầu từ ngày 1/8 và sẽ ké

Hàng trăm người trong trang phục Pikachu, nhân vật nổi tiếng trong chuỗi phim hoạt hình Pokemon, đã tham gia cuộc diễu hành những điệu nhảy của Pikachu tại thành phố Yokohama, Nhật Bản. Cuộc diễu hành của những chú Pikachu này bắt đầu từ ngày 1/8 và sẽ kéo dài 65 ngày trong toàn thành phố với hơn 200 tiết mục. Trong ảnh: Du khách ngắm nhìn những chú Pikachu biểu diễn trên một đường phố ở Yokohama ngày 2/8. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc