10 sự kiện nổi bật ngày 19/8

19:00 | 19/08/2015

1,584 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/8, Indonesia đã đánh chìm 34 tàu thuyền nước ngoài bị tạm giữ trước đó do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nước này. 

10 sự kiện nổi bật ngày 18/8

10 sự kiện nổi bật ngày 18/8

Sáng 18/8/2015, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2015), 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005- 19/8/2015 ) và đón nhận Huân chương Sao Vàng lần thứ tư.

Ngày 19/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2015); Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II. Cùng dự và chứng kiến buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 450 điển hình tiên tiến đại diện cho công chức, viên chức, người lao động ngành lao động, thương binh và xã hội cả nước. Trong ảnh : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ngày 19/8, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Lao động – Thương binh và Xã hội (28/8/1945 - 28/8/2015); Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ IV và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ II. Cùng dự và chứng kiến buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 450 điển hình tiên tiến đại diện cho công chức, viên chức, người lao động ngành lao động, thương binh và xã hội cả nước. Trong ảnh : Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
Ngày 19/8, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công, nhân chứng lịch sử, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô yêu dấu.  Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Đăng – TTXVN
Ngày 19/8, nhân kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2015), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công, nhân chứng lịch sử, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, những người đã đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và Thủ đô yêu dấu. Trong ảnh: Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị phát biểu tại chương trình. Ảnh: An Đăng – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 19/8
Từ 19 đến 21/8/2015, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội diễn ra Hội nghị khoa học và triển lãm Răng - Hàm - Mặt quốc tế lần thứ VIII với chủ đề "Nhịp cầu nha khoa quốc tế". Hơn 1.500 đại biểu trong nước và quốc tế tham gia trình bày 42 báo cáo khoa học chuyên đề về các lĩnh vực chuyên sâu: Phẫu thuật hàm mặt, cấy ghép nha khoa, điều trị nội nha, nắn chỉnh răng, nha khoa dự phòng, nha chu, chỉnh phục răng...130 gian hàng triển lãm giới thiệu trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu nha khoa tiên tiến chăm sóc răng miệng của các nhà sản xuất nha khoa hàng đầu thế giới. Trong ảnh: Các đại biểu và khách tham quan triển lãm. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN
Ngày 19/8, UBND tỉnh Bình Dương đã thông báo kết luận thanh tra toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Nam trong giai đoạn từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2014.    Kết quả thanh tra cho thấy Công ty cổ phần Đại Nam đăng ký đi vào hoạt động từ năm 1996 và đến nay có các ngành hoạt động chính như kinh doanh địa ốc, nhà xưởng cho thuê, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dân cư đô thị, hoạt động du lịch. Những năm gần đây, CTCP Đại Nam đã chấp hành cơ bản đúng các quy định của pháp luật về hạch toán kế toán, về Luật Thuế và các quy định khác có liên quan trong quá trình hoạt động. Ngoài kinh doanh, Công ty còn đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện.  Tuy nhiên, qua thanh tra toàn diện cũng cho thấy Công ty có một số sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, tài nguyên nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; việc chấp hành kết luận, kiến nghị sau thanh tra... Trong ảnh: Lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh trả lời các nhà báo về vi phạm xây dựng cơ bản của Công ty cổ phần Đại Nam. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN
Ngày 19/8, UBND tỉnh Bình Dương đã thông báo kết luận thanh tra toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Đại Nam trong giai đoạn từ ngày 1/1/2009 đến 31/12/2014. Kết quả thanh tra cho thấy Công ty cổ phần Đại Nam đăng ký đi vào hoạt động từ năm 1996 và đến nay có các ngành hoạt động chính như kinh doanh địa ốc, nhà xưởng cho thuê, đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, dân cư đô thị, hoạt động du lịch. Những năm gần đây, CTCP Đại Nam đã chấp hành cơ bản đúng các quy định của pháp luật về hạch toán kế toán, về Luật Thuế và các quy định khác có liên quan trong quá trình hoạt động. Ngoài kinh doanh, Công ty còn đóng góp cho các hoạt động xã hội từ thiện. Tuy nhiên, qua thanh tra toàn diện cũng cho thấy Công ty có một số sai phạm trong việc thực hiện pháp luật về đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, môi trường, tài nguyên nước trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh; việc chấp hành kết luận, kiến nghị sau thanh tra... Trong ảnh: Lãnh đạo sở Xây dựng tỉnh trả lời các nhà báo về vi phạm xây dựng cơ bản của Công ty cổ phần Đại Nam. Ảnh: Quách Lắm-TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 19/8
Ngày 18/8, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ "đặc biệt lo ngại" về tình trạng bạo lực leo thang tại khu vực Ranh giới kiểm soát (LoC) ở khu vực tranh chấp Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan, gây thương vong cho cả hai phía trong những ngày qua. Ông kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế tối đa và có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ dân thường, đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc họp giữa các lãnh đạo ngành an ninh hai nước dự kiến vào ngày 23-24/8 tới có thể thúc đẩy đối thoại giữa hai bên. Trong ảnh: Điều trị cho một dân thường Pakistan bị thương trong vụ pháo kích giữa lực lượng biên phòng Ấn Độ và Pakistan dọc đường biên giới kiểm soát ở khu vực tranh chấp Kashmir. AFP/ TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 19/8
Ngày 19/8, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Poompanmoung khẳng định rằng vụ đánh bom kinh hoàng hôm 17/8 tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok là do "một mạng lưới" thực hiện. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh các nhà điều tra đang tập trung truy tìm một đối tượng xuất hiện trong đoạn video an ninh khi tên này bỏ lại một ba lô chỉ 20 phút trước khi xảy ra vụ nổ, làm 20 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Bên cạnh đó, ông Somyot còn cho biết các nhà điều tra Thái Lan vẫn chưa thể xác định được quốc tịch của đối tượng tình nghi đánh bom đền thờ Erawan cũng như tung tích của hắn có còn ở Thái Lan hay không. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom tại đền thờ Erawan ở thủ đô Bangkok.AFP/TTXVN
Ngày 18/8, Indonesia đã đánh chìm 34 tàu thuyền nước ngoài bị tạm giữ trước đó do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nước này. Có 4 tàu của Indonesia cũng bị đánh chìm lần này do khai thác hải sản không có giấy phép hợp lệ. Chính phủ Indonesia từng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép, quản lý và bảo vệ nguồn lợi hải sản của quốc đảo lớn nhất thế giới này. Trong ảnh: Một tàu đánh cá của Malaysia bị đánh chìm tại khu vực ngoài khơi Belawan, phía đông đảo Sumatra, Indonesia ngày 18/8. AFP/TTXVN
Ngày 18/8, Indonesia đã đánh chìm 34 tàu thuyền nước ngoài bị tạm giữ trước đó do đánh bắt cá trái phép trong vùng biển của nước này. Có 4 tàu của Indonesia cũng bị đánh chìm lần này do khai thác hải sản không có giấy phép hợp lệ. Chính phủ Indonesia từng tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn nạn đánh bắt cá trái phép, quản lý và bảo vệ nguồn lợi hải sản của quốc đảo lớn nhất thế giới này. Trong ảnh: Một tàu đánh cá của Malaysia bị đánh chìm tại khu vực ngoài khơi Belawan, phía đông đảo Sumatra, Indonesia ngày 18/8. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 19/8
Theo số liệu thống kê mới nhất của Cơ quan kiểm soát biên giới (Frontex) của EU, số người nhập cư trái phép vào châu Âu trong tháng 7/2015 tăng "chóng mặt" với khoảng 107.500 người so với mức kỷ lục cũ trong tháng 6/2015 là 70.000 người. Như vậy, chỉ trong 7 tháng đầu năm, số người nhập cư trái phép đến châu Âu đã lên tới gần 340.000 người, tăng tới 270% so với con số 123.500 người cùng kỳ năm ngoái. Nạn nhập cư trái phép ồ ạt vào châu Âu đang có nguy cơ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo cho "lục địa già" vốn đang trong thời kỳ khó khăn kinh tế. Trong ảnh: Người di cư Syria trên các xuồng cứu sinh sau khi được lực lượng cứu hộ kéo vào đảo Kos (Hy Lạp). AFP/TTXVN
Ngày 18/8, các nhà khoa học cho biết một mẩu xương nhỏ hóa thạch 1,85 triệu năm tuổi từ ngón tay út của người nguyên thủy được phát hiện tại Tanzania, Đông Phi đã được xác nhận là bàn tay người hiện đại cổ nhất từng được khám phá. Phát hiện này đã cho thấy giai đoạn được coi là bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người từ hái lượm sang săn bắn, đồng thời hé lộ sự tồn tại của loài sinh vật cao lớn hơn, giống với loài người hơn các loài khác từng sinh sống tại khu vực này. Trong ảnh: Hình ảnh mẩu xương ngón tay vừa được phát hiện ngày 18/8. AFP/TTXVN
Ngày 18/8, các nhà khoa học cho biết một mẩu xương nhỏ hóa thạch 1,85 triệu năm tuổi từ ngón tay út của người nguyên thủy được phát hiện tại Tanzania, Đông Phi đã được xác nhận là bàn tay người hiện đại cổ nhất từng được khám phá. Phát hiện này đã cho thấy giai đoạn được coi là bước tiến quan trọng trong quá trình tiến hóa của loài người từ hái lượm sang săn bắn, đồng thời hé lộ sự tồn tại của loài sinh vật cao lớn hơn, giống với loài người hơn các loài khác từng sinh sống tại khu vực này. Trong ảnh: Hình ảnh mẩu xương ngón tay vừa được phát hiện ngày 18/8. AFP/TTXVN
Ngày 19/8, núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima, thuộc đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản đã có đợt phun trào nhỏ. Đây là đợt phun trào đầu tiên tiên kể từ khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nâng mức cảnh báo lên cấp độ 4 trên thang cảnh báo gồm 5 cấp độ vào ngày 15/8 vừa qua.Theo JMA, núi lửa Sakurajima đã phun trào vào lúc 3h13 giờ địa phương và nhiều khả năng sẽ có đợt phun trào quy mô lớn. Trước đó, JMA đã phát hiện số trận động đất gia tăng xung quanh đảo, dấu hiệu cho thấy núi lửa có thể sắp phun trào. Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản và thường xuyên phun trào. Năm 2013, núi lửa Sakurajima đã có đợt phun trào mạnh bốc lên cột tro bụi cao 5 km. Trong ảnh: (tư liệu) toàn cảnh núi lửa Sakurajima tháng 5/2015. AFP/TTXVN
Ngày 19/8, núi lửa Sakurajima tại tỉnh Kagoshima, thuộc đảo Kyushu, Tây Nam Nhật Bản đã có đợt phun trào nhỏ. Đây là đợt phun trào đầu tiên tiên kể từ khi Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nâng mức cảnh báo lên cấp độ 4 trên thang cảnh báo gồm 5 cấp độ vào ngày 15/8 vừa qua.Theo JMA, núi lửa Sakurajima đã phun trào vào lúc 3h13 giờ địa phương và nhiều khả năng sẽ có đợt phun trào quy mô lớn. Trước đó, JMA đã phát hiện số trận động đất gia tăng xung quanh đảo, dấu hiệu cho thấy núi lửa có thể sắp phun trào. Sakurajima là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Nhật Bản và thường xuyên phun trào. Năm 2013, núi lửa Sakurajima đã có đợt phun trào mạnh bốc lên cột tro bụi cao 5 km. Trong ảnh: (tư liệu) toàn cảnh núi lửa Sakurajima tháng 5/2015. AFP/TTXVN

TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc