10 sự kiện nổi bật ngày 18/6

19:00 | 18/06/2015

548 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 18/6, Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) đã phủ quyết đề xuất liên quan đến việc thay đổi cách thức bầu chọn người đứng đầu đặc khu này vào năm 2017. Sau 9 giờ tranh luận, bắt đầu từ ngày 17/6, 28 thành viên của Hội đồng Lập pháp đã bỏ phiếu phản đối, trong khi chỉ có 8 thành viên bỏ phiếu tán thành.

Sáng 18/6, với 87,47% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2016 và thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí. Tại phiên thảo luận về dự án Luật phí, lệ phí, nhiều ý kiến cho rằng, việc phân loại phí và lệ phí chưa rõ, chưa tách bạch giữa phí và lệ phí; đề nghị rà soát lại tất cả các loại phí, lệ phí, làm rõ khái niệm giá dịch vụ, phí, lệ phí; xác định rõ đối tượng điều chỉnh, các đối tượng trong và ngoài công lập; làm rõ về nội hàm của từng loại phí, lệ phí. Các dịch vụ được thực hiện bởi các tổ chức và cá nhân sẽ được áp dụng theo cơ chế giá dịch vụ nhằm đẩy mạnh xã hội hóa và phù hợp với thông lệ quốc tế. Trong ảnh: Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN

Ngày 18/6, tại Hà Nội, diễn ra Lễ ra mắt Báo điện tử Đại Đoàn Kết, Cơ quan ngôn luận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Cách đây 73 năm, báo Đại Đoàn Kết, tiền thân là báo Cứu Quốc là một trong những tờ báo ra đời sớm nhất tại Việt Nam, từng vinh dự được đăng những bài viết đầu tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh sau cách mạng… Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Báo điện tử Đại Đoàn Kết sẽ tiếp tục góp phần đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến nhân dân, tạo nên thông tin hai chiều giữa nhân dân và Mặt trận, đặc biệt là tạo ra diễn đàn huy động sáng kiến của nhân dân trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đưa ra các giải để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.  Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu ấn nút khai trương Báo Đại Đoàn kết Điện tử. Ảnh: Nguyễn Dân - TTXVN

Ngày 18/6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dẫn đầu đoàn công tác làm việc với lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cùng nhiều sở, ban, ngành và quận, huyện về công tác phòng chống dịch MERS – CoV trên địa bàn Thủ đô. Lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội cho biết, trước tình hình dịch bệnh nguy hiểm, có nguy cơ lây nhiễm cao, Thành phố Hà Nội đã chú trọng công tác giám sát dịch bệnh, phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài giám sát chặt chẽ hành khách nhập cảnh, bố trí máy đo thân nhiệt phát hiện sớm hành khách có dấu hiệu nghi ngờ mắc MERS – CoV để có phương án cách ly. Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá Hà Nội đã làm rất tốt công tác chủ động phòng chống dịch MERS– CoV. Bộ trưởng đề nghị Hà Nội cần đúc kết các bài học kinh nghiệm từ các đợt dịch khác cũng như học hỏi các phương pháp từ nước ngoài để phòng chống dịch có hiệu quả cao, tránh gây tốn kém, lãng phí. Trong ảnh: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và đoàn giám sát kiểm tra công tác phòng chống dịch MERS – CoV tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội). Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Trong khuôn khổ hợp tác Tiểu vùng Mê Công mở rộng (GMS), ngày 18/6, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Tổng Cục Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc Diễn đàn Du lịch Mekong năm 2015 với chủ đề “Khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch GMS thông qua quan hệ đối tác mới”. Diễn đàn là dịp để các nước trong khu vực GMS khẳng định vai trò, vị thế của mình trong lĩnh vực du lịch, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ nổi bật tới bạn bè quốc tế. Tham dự diễn đàn có gần 300 đại biểu đến từ 6 quốc gia, gồm: Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và các tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), Hiệp hội Du lịch châu Á – Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội Du lịch Mạo hiểm (ATTA)… Trong ảnh: Các đại biểu chụp ảnh chung tại Diễn đàn. Ảnh: Lê Lâm - TTXVN

Ngày18/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo Quốc gia "90 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam - Truyền thống, bản lĩnh và trách nhiệm" với sự tham gia đông đảo của các nhà báo lão thành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, đại diện Ban Tuyên giáo một số tỉnh, thành phố. Đây là hoạt động thiết thực kỉ niệm 90 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, qua đó ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng nước ta, góp phần giáo dục nhận thức về trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân cho thế hệ nhà báo trẻ.  Trong ảnh: Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Khoảng 2 giờ sáng ngày 18/6, ngọn lửa đột nhiên bùng phát dữ dội tại khu lán trại cho công nhân, theo dọc tòa nhà HH1 và lan nhanh sang các tòa khác như HH4 của chung cư Mường Thanh (Khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Đám cháy tại khu lán trại có diện tích trên 5.000 m2 đã khiến hơn 1.000 công nhân đang ngủ hoảng loạn. Cảnh sát PCCC Hà Nội và Phòng cảnh sát PCCC quận Hoàng Mai đã gấp rút điều động 9 xe chữa cháy cùng hàng trăm chiến sỹ và phương tiện đến hiện trường tổ chức di chuyển  toàn bộ công nhân ra khỏi khu vực xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy đã thiêu rụi gần 1.000 m2 nhà tạm, rất may không có thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Trong ảnh: Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN

Ngày 18/6, với 156 phiếu thuận, 120 phiếu chống và 2 phiếu trắng, cựu Bộ trưởng Tư pháp Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn đã được Quốc hội phê chuẩn làm Thủ tướng mới theo đề nghị của Tổng thống nước này Park Geun Hye. Thủ tướng Park đã bổ nhiệm ông Hwang hồi tháng trước thay thế ông Lee Wan Koo, người từ chức hồi tháng 4 vừa qua do bị cáo buộc nhận hối lộ. Việc Quốc hội chấp thuận ông Hwang đã chấm dứt tình trạng vị trí quyền lực thứ hai trong Chính phủ Hàn Quốc bị bỏ trống hơn một tháng qua trong bối cảnh nước này đang phải vật lộn với sự lây lan của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS).  Trong ảnh: Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye và tân Thủ tướng Hwang Kyo-ahn tại lễ trao thư bổ nhiệm ở thủ đô Seoul. Yonhap/TTXVN

Ngày 18/6, Hội đồng Lập pháp Hong Kong (Trung Quốc) đã phủ quyết đề xuất liên quan đến việc thay đổi cách thức bầu chọn người đứng đầu đặc khu này vào năm 2017. Sau 9 giờ tranh luận, bắt đầu từ ngày 17/6, 28 thành viên của Hội đồng Lập pháp đã bỏ phiếu phản đối, trong khi chỉ có 8 thành viên bỏ phiếu tán thành. Nhiều thành viên trong hội đồng đã bỏ ra ngoài trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Theo quy định, để được thông qua, đề xuất trên cần phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất 2/3 số thành viên trong Hội đồng Lập pháp gồm 70 người, tức là ít nhất 47 người. Trong ảnh: Các Nghị sĩ Hong Kong sau cuộc bỏ phiếu. AFP/TTXVN

Ngày 18/6, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau khi một đối tượng xả súng điên cuồng tại một trong những nhà thờ có tiếng của người Mỹ gốc Phi ở Charleston, thành phố lớn thứ hai thuộc tiểu bang Nam Carolina, Mỹ. Phát ngôn viên cảnh sát thành phố Charleston, cho biết hung thủ đã nổ súng vào đám đông các tín đồ tới cầu nguyện tại nhà thờ Emanuel African Methodist Episcopal vào khoảng 21 giờ theo giờ địa phương. Cảnh sát cho hay 8 người đã thiệt mạng ngay tại chỗ, trong khi một người tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Trên trang mạng xã hội Twitter, cảnh sát Charleston cho hay nghi phạm đã bỏ trốn và đó là một người da trắng khoảng 20 tuổi, dáng mảnh khảnh. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và sơ tán khoảng 40 người khỏi nhà thờ. Trong ảnh: Cảnh sát Charleston điều tra tại hiện trường vụ xả súng. AFP/TTXVN

Ngày 17/6, nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tuyên bố đã tiến hành cùng lúc 5 vụ đánh bom nhằm vào các thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite và một số văn phòng tại thủ đô Sanaa của Yemen, làm ít nhất 31 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Trong một tuyên bố đăng tải trên Internet, IS đã thừa nhận đứng sau các vụ đánh bom trên, gọi đây là động thái đáp trả việc phiến quân Houthi ở Yemen chiếm thủ đô Sanaa và nhiều địa phương khác của quốc gia có đa số người Sunni sinh sống này. Trước đó vào ngày 20/3, IS cũng thực hiện vụ đánh bom  kép ở hai thánh đường Shiite mà các tay súng Houthi đến cầu nguyện, sát hại 142 người và làm hơn 300 người bị thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ đánh bom tại một văn phòng của phiến quân Houthi ở thủ đô Sanaa. THX/TTXVN

TTXVN