10 sự kiện nổi bật ngày 10/8

19:00 | 10/08/2015

901 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Chiều 10/8/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa nhân dân Bangladesh Md. Abdul Hamid thăm cấp Nhà nước Việt Nam.
10 sự kiện nổi bật ngày 9/8
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Chiều 10/8/2015, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Cộng hòa nhân dân Bangladesh Md. Abdul Hamid thăm cấp Nhà nước Việt Nam. Ảnh: Trí Dũng– TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8Sáng 10/8/2015, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón và hội đàm với Tổng thống nước Cộng hòa nhân dân Bangladesh Md. Abdul Hamid, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến 13/8/2015. Trong ảnh: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hội đàm với Tổng thống Md. Abdul Hamid. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Sáng 10/8/2015, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Nhan Sáng-TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Sáng 10/8/2015, tại Hà Nội, Cục Doanh trại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Doanh trại Quân đội (10/8/1955 - 10/8/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự. Trong ảnh: Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba lên cờ truyền thống của ngành. Ảnh: Trọng Đức – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Đợt mưa lũ lớn đầu tháng 8/2015 khiến cho tuyến Quốc lộ 12 từ Điện Biên đi Lai Châu sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị ngưng trệ. Để thông tuyến trong thời gian sớm nhất, các đơn vị đảm bảo giao thông tỉnh Điện Biên tập trung nhân lực, máy móc làm việc 3 ca liên tục để mở tuyến đường tạm qua khu vực sạt lở, phấn đấu thông xe kỹ thuật tuyến Quốc lộ 12 vào ngày 15/8/2015. Trong ảnh: San gạt đảm bảo giao thông trên tuyến Quốc lộ 12. Ảnh: Ngọc Hà – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2 (Đồng Nai) thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) luôn đảm bảo an toàn trong sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ đầu năm đến nay, nhà máy đã sản xuất và phát lên lưới điện trên 2,7 tỷ Kwh điện, phấn đấu cả năm 2015 đạt trên 4,29 tỷ Kwh. Trong ảnh: Một góc nhà máy. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Trong một nỗ lực xoa dịu làn sóng biểu tình gần đây, ngày 9/8, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (ảnh) công bố kế hoạch cải cách sâu rộng 7 điểm, trong đó đáng chú ý là đề xuất bãi bỏ 3 chức vụ Phó Tổng thống và 3 chức vụ Phó Thủ tướng, cắt giảm số bộ ngành và cơ quan nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Chính phủ và giảm chi tiêu công. Nội các Iraq ngay sau đó đã thông qua kế hoạch cải cách này, tuy nhiên những đề xuất thay đổi lớn như bãi bỏ các chức vụ đòi hỏi phải sửa đổi Hiến pháp và cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Trong ảnh: Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi (giữa) tại cuộc họp bất thường với các quan chức ở thủ đô Baghdad ngày 9/8. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 9/8, Ngoại trưởng Iran Mohammad-Javad Zarif (thứ 2, trái) nhận định thỏa thuận hạt nhân giữa nước này với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) cân bằng lợi ích của tất cả các bên tham gia đàm phán. Ngoại trưởng Zarif cho hay theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và dựa trên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), Iran không còn bị cấm hợp tác với các nước trong các hoạt động hạt nhân vì mục đích hòa bình. AFP-TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Ngày 9/8, hãng thông tấn chính thức Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết khoảng 400 tay súng của lực lượng Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị tiêu diệt và hàng trăm người bị thương trong cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài 2 tuần qua tại miền bắc Iraq. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo tiến trình hòa bình giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK có nguy cơ đổ vỡ nếu không ngăn chặn được vòng xoáy bạo lực và các vụ tấn công trả đũa lẫn nhau giữa hai bên. Trong ảnh: Các nhà hoạt động xã hội giương cao biểu ngữ "Hòa bình" bằng các thứ tiếng khác nhau trong cuộc tuần hành vì hòa bình tại Istanbul ngày 9/8. AFP/TTXVN
10 sự kiện nổi bật ngày 10/8
Lễ hội hoa thường niên được tổ chức tại Medellin, thành phố lớn thứ hai của đất nước Colombia. Năm nay, lễ hội thu hút hàng trăm ngàn du khách tham gia cuộc diễu hành của khoảng 500 nhà vườn trong trang phục truyền thống. Colombia là một trong những nước trồng và xuất khẩu hoa chính của thế giới. Lễ hội hoa Medellin hàng năm đã trở thành một sự kiện quốc gia nhằm thúc đẩy xuất khẩu và nâng cao thương hiệu hoa Colombia. Trong ảnh: Cuộc diễu hành hoa truyền thống Silleteros đầy màu sắc và nghệ thuật trong Lễ hội hoa tại Medellin ngày 9/8. AFP/TTXVN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc