Xuân Hinh làm Thị Màu đa tình

16:52 | 20/05/2011

2,668 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
"Vua hài đất Bắc" tiếp tục phát huy sở trường giả gái của mình khi hóa thân thành cô thôn nữ lẳng lơ.

Đây là một trong tám trích đoạn chèo nổi tiếng nằm trong DVD sắp ra mắt của Xuân Hinh nhằm phục dựng loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một.

Xuân Hinh trong trích đoạn "Thị Màu lên chùa".

Thời gian gần đây, anh thường đóng những vai hài hiện đại nhưng hề chèo mới thực là gốc rễ của anh.

Xuân Hinh mong muốn khi còn sức khỏe thực hiện một DVD hề chèo gồm những trích đoạn mẫu mực để gìn giữ cho đời sau.

"Thị Màu lên chùa" chính là tiết mục anh thích nhất. Ngoài tác dụng của việc hóa trang, Xuân Hinh làm sống lại vai diễn với sự lẳng lơ, duyên dáng mà anh dày công tôi luyện.

Êkíp thực hiện khen ngợi anh qua việc thể hiện được khát khao tình ái của cô gái trẻ.

Nhất là phần rình rập, tỏ tình với nhà sư.

Truyền nhân của NSND Trần Mạnh Tuấn được đánh giá cao bởi giọng ca hiếm hoi đúng chất hề chèo.

Trích đoạn "Thị Màu lên chùa" được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam lựa chọn làm quà tặng trong Đại hội UNESCO thế giới lần thứ 8, được tổ chức tại Việt Nam cuối tháng 8.

Dự kiến "Hề chèo Xuân Hinh" sẽ ra mắt vào tháng 6 năm nay.

Theo VNE

  • top-right-banner-chuyen-muc-pvps
  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc
  • nang-luong-cho-phat-trien
  • pvoil-duong-xa-them-gan
Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

Lạc bước trên những cánh đồng hoa tulip ở Hà Lan

(PetroTimes) - Mùa tulip ở Hà Lan không chỉ đơn thuần là một mùa hoa, mà còn là biểu tượng của nét văn hóa, truyền thống và niềm tự hào của người dân xứ sở cối xay gió.