Xót thương đám tang 4 bà cháu bị sát hại ở Quảng Ninh

16:06 | 25/09/2016

2,475 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sáng nay, các nạn nhân xấu số trong vụ 4 bà cháu bị giết hại ở Quảng Ninh đã được gia đình tổ chức lễ tang trong niềm thương xót của người thân, bà con lối xóm và bạn bè, đồng nghiệp.

dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

Người thân, bạn bè, bà con lối xóm đến chia buồn cùng gia đình nạn nhân không cầm nổi nước mắt

Khoảng 14h, những nạn nhân được đưa về nơi an nghỉ tại nghĩa trang khu Bạch Đằng 2, phường Phương Nam, TP Uông Bí.

Rất đông người dân đã đến để đưa tiễn người xấu số, thời điểm này, trời bắt đầu mưa.

dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

Đông học sinh là bạn bè của những nạn nhân xấu số đến chia buồn, tiếc thương
dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh
Ông Vũ Văn Hùng, chồng bà Hát (bố đẻ chị Thanh) như người mất hồn trước sự mất mát quá lớn

dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

dam tang 4 ba chau bi sat hai o quang ninh

Dòng người tiễn biệt những nạn nhân xấu số

Trước đó, vào khoảng 7h sáng ngày 24/9, chị Vũ Thị Thanh (trú tại khu Hợp Thành, Tp Uông Bí, Quảng Ninh) đi làm ca về phát hiện nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Hát có nhiều xáo trộn.

Kiểm tra khu nhà, chị Thanh ngất lịm khi phát hiện mẹ đẻ cùng 2 con và cháu ruột đã chết, trên người có nhiều vết đâm.

Các nạn nhân gồm bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955); Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) là con trai, con gái chị Thanh và cháu ruột Vũ Khánh Huyền (SN 2013).

Bà Hát thường xuyên ở nhà trông cháu ngoại, chị Thanh làm việc tại cây xăng Phương Nam trên QL10. Đêm đó chị Thanh làm ca 3.

Chồng thị Thanh là anh Phạm Đình Hòe, trước công tác tại công ty than Uông Bí với chức danh Phó quản đốc. Nhưng vào tháng 10 năm ngoái, anh Hòe đã chết trong một tai nạn giao thông khi đang trên đường đi làm.

Gánh nặng đổ lên vai chị Thanh khi một mình gồng gánh nuôi 2 con thơ. Sau một đêm đi làm từ cây xăng về, chị Thanh chết lặng khi một lúc mất 4 người thân.

Liên quan đến vụ việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, truy bắt đối tượng và đồng phạm (nếu có), làm rõ nguyên nhân gây ra vụ giết người nêu trên, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

VietNamNet