Xét xử vụ cưỡng hiếp gây phẫn nộ ở Ấn Độ: Các bị cáo đều nói mình vô tội

11:15 | 03/02/2013

844 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(Petrotimes) - 5 người đàn ông bị truy tố về tội cưỡng hiếp và giết chết một thiếu nữ 23 tuổi ở Ấn Độ đã khai vô tội trước tòa hôm 2/2, trong vụ án làm bùng ra sự bất bình trên khắp Ấn Độ.

Biểu tình phản đối hiếp dâm phụ nữ ở Ấn Độ

Các luật sư bên bị nói rằng những bị cáo này đã khai vô tội trước một tòa án đặc biệt ở New Dehli dành để xử những vụ án bạo động chống phụ nữ, được gọi là tòa án tốc hành.

Tòa án sẽ bắt đầu nghe lời khai của các nhân chứng vào ngày 5/2 tới. 5 bị cáo này có thể bị tuyên án tử hình nếu bị tòa xét là có tội.

Các luật sư bên bị nói rằng cảnh sát đã tra tấn các bị cáo để ép họ thú tội.

Một bị cáo thứ 6 đang được xử riêng tại một tòa án vị thành niên.

Theo tố cáo, những bị cáo này đánh đập người thiếu nữ cùng với người bạn trai của cô hồi tháng 12/2012 bằng một thanh sắt và dùng thanh sắt rỉ sét đó trong vụ tấn công tình dục. Hai tuần sau vụ tấn công, thiếu nữ bất hạnh này đã qua đời vì thương tích tại một bệnh viện ở Singapore, nơi cô được đưa tới để chữa trị.

Nh.Thạch (Theo AP)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc