Xây đường nối Phạm Văn Đồng và nút giao Gò Dưa

13:20 | 06/07/2016

1,392 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Tuyến đường nối đường Phạm Văn Đồng và nút giao thông Gò Dưa – Quốc lộ 1 có chiều dài khoảng 2,7km, tổng mức đầu tư xây dựng giai đoạn 1 là 1.135 tỷ đồng.
xay duong noi pham van dong va nut giao go dua
Đường Phạm Văn Đồng

UBND TP HCM vừa chấp thuận triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng đoạn kết nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao thông Gò Dưa - Quốc lộ 1, quận Thủ Đức theo hình thức đối tác công - tư (Hợp đồng BT).

Dự án dài 2,7km qua các phường Tam Bình, Tam Phú, Linh Đông (quận Thủ Đức), điểm đầu tiếp giáp với đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối nối với cầu vượt nút giao thông Gò Dưa.

Đây là tuyến nối nằm trong dự án đường Vành đai 2 đi qua quận Thủ Đức dài 4,7km, từ nút giao thông Bình Thái đến nút giao thông Gò Dưa.

Dự án có 2 thành phần, trong đó giai đoạn 1 xây dựng 2 nhánh đường song song bên tuyến đường chính, bề rộng mỗi nhánh 10,5m, đáp ứng 3 làn xe, xây mới 3 cầu Rạch Lùng, Rạch Ông Việt và Rạch Gò Cát. Dự kiến hoàn thành trong 24 tháng.

Trong giai đoạn 2 sẽ xây dựng tuyến đường chính gồm 8 làn xe ở giữa 2 đường song song nhằm hoàn chỉnh mặt cắt ngang theo lộ giới quy hoạch 67m.

Trước đó, vào tháng 12/2015 Liên danh Công ty CP đầu tư HNS Việt Nam, Công ty CP đầu tư Văn Phú - Invest và Công ty CP đầu tư tư vấn xây dựng Bắc Ái đã tổ chức lễ động thổ dự án tuyến nối đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa - Quốc lộ 1 theo hợp đồng BT.

xay duong noi pham van dong va nut giao go dua TP HCM: Cấm nhiều đoạn trên đường Phạm Văn Đồng để sửa chữa
xay duong noi pham van dong va nut giao go dua Mưa lớn tiếp tục gây ngập ở TP HCM

Võ Hiển