Xác cá ông nặng 50kg dạt vào bờ biển Quảng Bình

14:39 | 28/05/2015

1,739 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Một con cá ông Phướn nặng 50kg, dài hơn 4m đã được các ngư dân phát hiện khi trôi dạt vào bờ biển của Quảng Bình.

Được biết, khoảng hơn 17h ngày 27/5, 6 ngư dân quê ở xã Hải Trạch (huyện Bố Trạch) trong lúc đánh cá đã phát hiện xác một con cá ông Phướn đang trôi dạt vào bờ biển huyện Bố Trạch.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện cá, tiến hành kiểm tra đã xác định con cá ông Phướn này có trọng lượng 50kg và dài hơn 4m.

Quảng Bình  Cá ông Phướn nặng 50kg dạt vào bờ biển Quảng Bình

Ngư dân làm lễ cho cá ông theo phong tục địa phương

Theo một số ngư dân địa phương cho biết, có thể con cá ông Phướn này bị chết là do bị mắc cạn bởi thân cá vẫn còn nguyên vẹn và không có một vết thương nào trên cơ thể. Đồng thời còn cho biết thêm đây là loài cá rất “thiêng” khi nó xuất hiện dạt vào bờ biển sẽ là điềm báo có thể xảy ra động đất, biển động.

Hiện con cá ông Phướn này đã được các ngư dân địa phương tiến hành chôn theo phong tục của địa phương.

Trước đó, vào ngày 12/5, nhiều người dân đang tắm biển tại bờ biển xã Trung Trạch (huyện Bố Trạch, Quảng Bình) cũng đã phát hiện một con cá Mái chèo (Regalecus glesne) có chiều dài lên tới 4,1m và nặng 40kg đang trôi dạt vào bờ.

Trần Hùng (Năng lượng Mới)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc