WB nâng mức dự báo tăng trưởng của kinh tế thế giới năm 2018
Trụ sở Ngân hàng thế giới |
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới dự kiến sẽ tăng 3,1% trong năm 2018, sau khi đạt 3% vào năm 2017. Dự báo mới nhất của WB cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo được đưa ra vào tháng 6/2017.
"Tăng trưởng toàn cầu mạnh hơn những gì chúng tôi đã lên kế hoạch", Ayhan Kose, chuyên gia kinh tế của WB, nói với AFP. Theo ông Kose, mức tăng trưởng của kinh tế thế giới trong năm 2017 đã cao hơn 0,3 điểm phần trăm so với mức dự báo của WB. Nhà kinh tế này chỉ ra rằng, sự tăng trưởng vượt bậc đó đã mang lại lợi ích cho tất cả các khu vực trên thế giới đến từ Mỹ, khu vực đồng Euro và Nhật Bản.
Theo dự báo mới nhất của WB, Mỹ sẽ chứng kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế 2,5% trong năm 2018 so với mức 2,2% dự kiến hồi tháng 6/2017. GDP của khu vực đồng Euro dự kiến sẽ tăng 2,1% và Nhật Bản tăng 1,3%. Hai nền kinh tế mới nổi, Brazil và Nga đã tăng trưởng trở lại vào năm 2017 (+ 1,7% và + 1%) sau hai năm suy thoái, sẽ tiếp tục phục hồi với mức tăng tương ứng là 1,7% và 2% vào năm 2018.
Sự phát triển kinh tế toàn cầu là do đầu tư, sản xuất và thương mại, trong khi các nước xuất khẩu nguyên liệu đang được hưởng lợi từ sự tăng giá của mặt hàng này.
"Sự hồi phục trong tăng trưởng toàn cầu là đáng khích lệ, nhưng chúng ta không nên tự mãn", ông Jim Yong Kim, Chủ tịch WB cảnh báo.
Ngân hàng Thế giới lo ngại rằng, việc "thắt chặt đột ngột" các điều kiện tài chính toàn cầu sẽ làm suy yếu sự tăng trưởng. WB cũng tin rằng "việc tăng cường các hạn chế thương mại và căng thẳng địa chính trị đang gia tăng có thể làm suy yếu lòng tin và hoạt động kinh tế".
Nh.Thạch
AFP
-
Bộ Công Thương lấy ý kiến về Dự thảo Luật Điện lực
-
Đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng, quyết liệt nâng hạng thị trường chứng khoán
-
Bình luận của Việt Nam về một số vấn đề tại Biển Đông gần đây
-
Khẩn trương hoàn thiện, ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc
-
Đề xuất Quốc hội cho phép thi hành Luật Đất đai từ ngày 1/7/2024